Multimedia Đọc Báo in

Tiếp nhận 432 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và hạn hán

17:24, 31/03/2020
Chiều 31-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ phòng chống Covid-19 và đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn.
 
Tham dự lễ tiếp nhận có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; H’Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ tiếp nhận.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ tiếp nhận. Ảnh: H.Gia
 
Tại lễ tiếp nhận, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận tổng cộng 432 triệu đồng ủng hộ. Trong đó Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – miền Trung ủng hộ 130 triệu đồng, thị xã Buôn Hồ ủng hộ 120 triệu đồng, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên ủng hộ 72 triệu đồng, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ủng hộ 60 triệu đồng và Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thuận Phát (huyện Krông Pắc) ủng hộ 50 triệu đồng. 
 
Các đơn vị ti
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chứng kiến lễ tiếp nhận. Ảnh: H.Gia
 
Phát biểu tại lễ tiếp nhận, đồng chí Bùi Văn Cường ghi nhận tấm lòng của các doanh nghiệp, các tăng ni phật tử, cán bộ, công nhân viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã Buôn Hồ cùng đội ngũ giáo viên, học sinh Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã trách nhiệm, nhiệt tình đóng góp giúp Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực, phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn. Đồng chí cũng kêu gọi mọi người dân, các lực lượng xã hội tiếp tục ủng hộ, đóng góp tùy theo theo khả năng; trước mắt cần tự giác tuân thủ các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống Covid-19, có ý thức bảo vệ cộng đồng, thôn xóm, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-4-2020 .
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.