Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M'gar: Khởi công xây dựng nhà Khăn quàng đỏ tặng học sinh dân tộc Dao

15:45, 23/04/2020

Ngày 23-4, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cư M'gar phối hợp với Phòng Thanh tra (Công an tỉnh), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cư M'gar, Liên Đội Trường THCS Ngô Mây (xã Ea M'Droh) tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Khăn quàng đỏ cho gia đình học sinh dân tộc Dao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Ngôi nhà được xây dựng có diện tích 46 m2, tổng trị giá 80 triệu đồng tặng gia đình em Triệu Mùi Nhất (buôn Dhung, xã Ea M’Doh). Trong đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cư M’gar vận động các cơ quan, mạnh thường quân đóng góp 55 triệu đồng; Liên Đội Trường THCS Ngô Mây ủng hộ 25 triệu đồng. Dự kiến, ngôi nhà sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 5-2020.

 Khởi công xây dựng căn nhà tặng em Triệu Mùi Nhất
Các đại biểu, mạnh thường quân động thổ khởi công xây dựng căn nhà tặng em Triệu Mùi Nhất

Em Triệu Mùi Nhất hiện đang học lớp 8B, Trường THCS Ngô Mây. Gia đình em là hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Bản thân em đã có nhiều cố gắng, vượt qua hoàn cảnh vươn lên trong học tập. Nhiều năm nay, cả gia đình em sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát, rất nguy hiểm trong mùa mưa dông.

Việc xây dựng căn nhà Khăn quàng đỏ là món quà đầy ý nghĩa, giúp gia đình em có nơi ăn chốn ở ổn định, động viên em tiếp tục vươn lên trong học tập.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.