Multimedia Đọc Báo in

Triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

15:43, 28/04/2020

Sáng 28-4, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song việc thực hiện các nhiệm vụ quý I trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt được một số kết quả tích cực.

Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2019, giá trị tổng sản phẩm ước đạt 16,71% kế hoạch (KH), tăng 3,84%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ ước đạt 25,5% KH, tăng 6,67%; tổng nguồn vốn huy động ước đạt 48.100 tỷ đồng, tăng 2,05%.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; công tác giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục được quan tâm; quốc phòng an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp được tích cực triển khai theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; tiếp tục tiến hành tiếp thu các ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; phân công các cá nhân, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu…

Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 44, 47, 48 và Kết luận số 904 để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tập trung tham gia phòng chống dịch.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã nghiêm túc, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Tính đến sáng 28-4, Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19. Toàn tỉnh hiện còn 8 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 3 trường hợp cách ly tập trung và không còn trường hợp cách ly tại nhà và nơi lưu trú.

Trưởng Ban Nội chính Lê Văn Nghĩa phát biểu tại hội nghị
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu, đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị trong quý II-2020, các cấp, các ngành liên quan tập trung triển khai hiệu quả một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản như: tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc triển khai các văn bản chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên…

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tiếp tục chuẩn bị kỹ nội dung văn kiện, nhân sự đại hội, trong đó đặc biệt lưu ý xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp. Việc chuẩn bị nhân sự đại hội phải triển khai theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19… 

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.