Multimedia Đọc Báo in

"Cửa hàng 0 đồng" tại thị xã Buôn Hồ

14:50, 16/05/2020

Ngày 15-5, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị xã Buôn Hồ; Công ty thực phẩm Núi Xanh (huyện Cư M’gar), Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Victory (TP. Buôn Ma Thuột) tổ chức thí điểm mô hình “Cửa hàng 0 đồng” tại thị xã Buôn Hồ.

Tại đây, “Cửa hàng 0 đồng” đã bán 200 suất nhu yếu phẩm với giá 0 đồng, gồm: gạo, phở khô, phôi nấm, sữa, nước sâm, dầu gội đầu… cho những hội viên phụ nữ khó khăn, người nghèo trên địa bàn thị xã. Tổng kinh phí thực hiện “Cửa hàng 0 đồng” là hơn 35 triệu đồng.

Hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh bán hàng 0 đồng cho người nghèo thị xã Buôn Hồ.
Hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh bán hàng 0 đồng cho người nghèo thị xã Buôn Hồ.


Không dừng lại ở thị xã Buôn Hồ, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục khuyến khích hội viên vận động thêm quần áo cũ, sách, vở, dụng cụ học tập… để duy trì, nhân rộng mô hình "Cửa hàng 0 đồng" đến với  người nghèo, trẻ em tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Ân

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.