Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đắk Nuê

17:18, 14/05/2020

Trong hai ngày 13 và 14-5, Đảng bộ xã Đắk Nuê (huyện Lắk) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tham dự đại hội có các đồng chí: H’Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Ngọc Tuyên, Bí thư Huyện ủy Lắk cùng 78 đại biểu chính thức đại diện181 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Khách mời và các đại biểu dự đại hội.
Khách mời và các đại biểu dự đại hội.

Theo đánh giá tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Đắk Nuê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt 11%; thu nhập bình quân đầu người 16,5 triệu đồng/năm (đạt 100% nghị quyết); tỷ lệ cứng hóa đường liên thôn, buôn đạt 75%, đường giao thông nội đồng đạt 50%.

Trên địa bàn xã đã triển khai 71 mô hình phát triển sinh kế với tổng số vốn đầu tư là hơn 5,1 tỷ đồng cho 961 hộ thụ hưởng; tỷ lệ hộ nghèo còn 39,3 % (giảm 17,6% so với đầu nhiệm kỳ)…

Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy Lắk trao bức trướng tặng đại hội.
Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy Lắk trao bức trướng tặng đại hội.

Các chính sách an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung đổi mới, nâng cao cả về chất lượng và hiệu quả các nội dung thực hiện, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã phát triển được 47 đảng viên mới; tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt khoảng 88%. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đắk Nuê, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đắk Nuê, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát huy thành quả đạt được, đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/năm; phấn đấu đến năm 2025 đạt thêm 5 tiêu chí nông thôn mới và giữ vững 9 tiêu chí đã đạt được; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 20%; phấn đấu có 100% phòng học kiên cố hóa, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học xuống dưới 0,6%; hằng năm có 100% chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp được từ 45-50 đảng viên mới…

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đắk Nuê, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đắk Nuê, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đắk Nuê lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (khuyết 1 đồng chí Trưởng Công an xã).

Tại kỳ họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ; đồng chí Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch UBND xã được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Đắk Nuê nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu 14 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên.

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.