Multimedia Đọc Báo in

Diễn đàn về nâng cao giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi

21:18, 19/05/2020
Chiều 19-5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Diễn đàn về nâng cao công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. 
 
Chương trình có sự tham gia của gần 100 cán bộ, đoàn viên thanh niên của các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh.
 
Các đai biểu tham gia diễn đàn
Các đại biểu tham gia diễn đàn

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ về một số vấn đề như: phương pháp để kênh thông tin chính thống của tổ chức Đoàn – Hội thu hút sự quan tâm của đoàn viên, thanh thiếu nhi; áp dụng công nghệ 4.0 trong triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Đoàn; nêu nhận định về gắn chương trình Rèn luyện đoàn viên với việc xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Đoàn cơ sở; khó khăn trong việc triển khai công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong thanh thiếu niên; những tác động tiêu cực đến diễn biến tư tưởng, tác động tâm lý của thanh niên trong trường học; định hướng nguồn thông tin chính thống của các cấp bộ Đoàn; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong thanh thiếu niên cần thay đổi như thế nào cho phù hợp…

Cán bộ Đoàn phường Tự An
Cán bộ Đoàn phường Tự An (TP. Buôn Ma Thuột) trao đổi ý kiến tại diễn đàn

Diễn đàn là hoạt động nhằm định hướng cho đoàn viên thanh niên các nội dung về công tác tuyên truyền, định hướng nguồn thông tin chính thống, triển khai bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, hướng tới xây dựng môi trường lành mạnh để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Vân Anh

 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.