Multimedia Đọc Báo in

Hơn 3 tỷ đồng thực hiện kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hiện vật phục vụ trưng bày tại Bảo tàng Đắk Lắk

10:41, 29/05/2020
Bảo tàng tỉnh cho biết, UBND tỉnh đã bố trí ngân sách hơn 3 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm tư liệu và hiện vật phục vụ trưng bày tại đây, từng bước xây dựng Bảo tàng Đắk Lắk trở thành Bảo tàng khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2019 - 2023.
 
Theo kế hoạch, trong 2 năm (2019 - 2020) sẽ tiến hành thực hiện nghiên cứu, sưu tầm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; sau đó lần lượt là Đắk Nông, Gia Lai,  Kon Tum và Lâm Đồng.  
     
Bảo tàng...
Bảo tàng Đắk Lắk phấn đấu trở thành Bảo tàng Tây Nguyên

 

Trong khuôn khổ kế hoạch trên, thời gian qua Bảo tàng Đắk Lắk đã sưu tầm được hơn 2.300 tư liệu và hiện vật liên quan đến lịch sử, văn hóa, dân tộc, đa dạng sinh học, nhạc cụ, khí cụ của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn để thẩm định và trưng bày tại đây, phục vụ khách tham quan, góp phần kích cầu phát triển ngành du lịch của địa phương. 

     
Thẩm định...
Thẩm định tư liệu, hiện vật để trưng bày và giới thiệu với khách tham quan Bảo tàng tỉnh

 

Ngoài ra, đơn vị này đã tổ chức 2 đợt phát động, kêu gọi cá nhân, tổ chức, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh trong khu vực Tây nguyên cũng như cả nước nói chung hiến tặng hàng nghìn tư liệu, hình ảnh, hiện vật có giá trị về giai đoạn lịch sử kháng chiến chống Pháp và Mỹ nhằm bảo quản, chọn lọc để giới thiệu đến với công chúng qua từng chuyên đề riêng biệt, phù hợp và thật sự có ý nghĩa. 

                                                                                 
Phương Đình
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.