Multimedia Đọc Báo in

Liên đoàn Lao động huyện Buôn Đôn: Tuyên dương 8 tập thể và 27 cá nhân lao động tiên tiến

17:49, 28/05/2020

Ngày 27-5, Liên đoàn Lao động huyện Buôn Đôn tổ chức hội nghị Điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2015 - 2020.

5 năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Buôn Đôn đã gắn các phong trào thi đua trong CNVCLĐ với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát động và duy trì hiệu quả các phong trào thi đua như: “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”; “Lao động giỏi với năng suất, chất lượng hiệu quả”; “Lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật”; xây dựng cơ quan, đơn vị “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”…

Đại diện Liên đoàn Lao động huyện Buôn Đôn bàn giao Nhà mái ấm công đoàn cho anh Nông Văn Luận, đoàn viên công đoàn Vườn Quốc gia York Đôn
Đại diện Liên đoàn Lao động huyện Buôn Đôn bàn giao Nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên Nông Văn Luận (Công đoàn Vườn quốc gia Yok Đôn).

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Giai đoạn 2025 - 2020, có hơn 7.000 lượt CNVCLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 1.000 lượt CNVCLĐ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp; 200 lượt tập thể Lao động tiên tiến; 21 lượt tập thể Lao động Xuất sắc. Bên cạnh đó, còn có 1.000 lượt CNVCLĐ xây dựng đề tài sáng kiến; trong đó 650 đề tài đã được công nhận và áp dụng vào thực tế công tác...

Đại diện Liên đoàn Lao động huyện Buôn Đôn bàn giao Nhà mái ấm công đoàn cho anh Nông Văn Luận, đoàn viên công đoàn Vườn Quốc gia York Đôn
Đại diện Liên đoàn Lao động huyện Buôn Đôn tặng Giấy khen cho các cá nhân tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015 - 2020.

Dịp này, UBND huyện Buôn Đôn; Liên đoàn Lao động huyện tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 27 cá nhân tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 - 2020.

Hoàng Ân    

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.