Multimedia Đọc Báo in

Ra quân Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

20:46, 23/05/2020

 Hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, sáng 23-5, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tiếp sóng Lễ ra quân trực tuyến từ điểm cầu Trung ương; đồng thời ra quân tuyên truyền lưu động bằng ô tô và xe máy trên các tuyến đường tại TP. Buôn Ma Thuột.

Với chủ đề “Chính sách BHXH – điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân”, Tháng vận động hướng tới nhóm đối tượng gồm người nông dân, người lao động tại khu vực phi chính thức.

Tính đến hết năm 2019, cả nước có 15,8 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 32,2% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 574 nghìn người, chiếm 1,2% lao động trong độ tuổi, hoàn thành kế hoạch sớm hơn một năm so với chỉ tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành TW khóa XII. Năm 2020, mục tiêu đặt ra là tăng thêm ít nhất 300 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện lên ít nhất 800 nghìn người…

â
Các đại biểu và cán bộ BHXH, Bưu điện tỉnh nêu quyết tâm phát triển BHXH tự nguyện.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 108.183 người tham gia BHXH (trong đó có 102.000 người tham gia BHXH bắt buộc, 6.770 người tham gia BHXH tự nguyện). Năm 2020, phấn đấu số người tham gia BHXH tự nguyện cao hơn năm trước, ít nhất từ 30 - 50%.

a
Nhân viên Bưu điện tham gia tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính tại TP. Buôn Ma Thuột.

Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm nay đề ra những mục tiêu cụ thể: đảm bảo phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau lễ ra quân tối thiểu 50 người/huyện, phấn đấu hoàn thành 50% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trong 6 tháng đầu năm; phát huy vai trò của cơ quan BHXH và Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện để gia tăng đối tượng tham gia loại hình này.

a
Nhân viên Bưu điện TP. Buôn Ma Thuột tư vấn, tuyên truyền BHXH tự nguyện cho người dân sau lễ ra quân.

Tại Lễ ra quân, lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã đánh trống lệnh ra quân tuyên truyền lưu động, tư vấn phát triển đối tượng. Ngay sau lễ phát động, cùng với 63 điểm cầu trên cả nước, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã tổ chức tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính tại địa bàn, nhằm tuyên truyền, khuyến khích, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; tiếp đó chia tổ đến các địa bàn trong khu vực thành phố tư vấn trực tiếp cho hộ dân nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.