Multimedia Đọc Báo in

Thông qua chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

16:15, 19/05/2020

Sáng 19-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp trù bị (với hình thức trực tuyến) Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tham dự phiên họp tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Y Biêr Niê cùng các vị ĐBQH của tỉnh.

Tại phiên họp trù bị, Văn phòng Quốc hội đã hướng dẫn các ĐBQH thử nghiệm ứng dụng đăng ký phát biểu, biểu quyết thông qua phần mềm được cài đặt trên iPad.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp; các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. (Ảnh chụp qua màn hình tivi)
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. (Ảnh chụp qua màn hình tivi)

Dự kiến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 20-5-2020 và bế mạc vào ngày 18-6-2020.

Kỳ họp lần này sẽ được tiến hành làm 2 đợt. Theo đó, đợt 1 (từ 19-5 đến 29-5) Quốc hội họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đợt 2, Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ 8-6 đến 18-6).

Tại các phiên họp đợt 1, ĐBQH tại các điểm cầu sẽ đăng ký phát biểu, thảo luận luận qua hình thức trực tuyến; biểu quyết thông qua các nghị quyết, luật bằng hệ thống phần mềm được cài đặt trên Ipad.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Đắk Lắk.
Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Đắk Lắk.

Phát biểu tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Quốc hội tiến hành họp thành 2 đợt, trong đó có tổ chức họp trực tuyến là phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay. Đây cũng là dịp để Quốc hội thực nghiệm việc họp trực tuyến; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Quốc hội, tiến tới Quốc hội điện tử, đồng thời cũng là cách thức để Quốc hội có thể xem xét, quyết định kịp thời những vấn đề cấp thiết do thực tiễn đặt ra.

Để Kỳ họp đạt kết quả cao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các ĐBQH cần chuẩn bị tốt các nội dung tham gia thảo luận, nhất là các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; nghiên cứu, xem xét kỹ, thảo luận, tranh luận thẳng thắn để có cơ sở hoàn chỉnh các dự án, dự thảo luật trình Quốc hội thông qua; thực hiện nghiêm túc, tham dự đầy đủ các phiên họp; đảm bảo an toàn an ninh mạng trong suốt thời gian Quốc hội họp trực tuyến...

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.