Multimedia Đọc Báo in

Trao giải Cuộc thi viết tìm hiểu "Tuổi trẻ Đắk Lắk hành trình theo chân Bác"

19:07, 26/05/2020
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn vừa tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi viết tìm hiểu “Tuổi trẻ Đắk Lắk hành trình theo chân Bác”.
 
Qua hơn 5 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 9.185 bài dự thi của các tập thể, cá nhân đến từ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc. Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhiều bài dự thi có sự đầu tư công phu về mặt nội dung, đa dạng về hình thức, vượt qua khuôn khổ của câu hỏi, có sự liên hệ thực tế phong phú, thể hiện sự hiểu biết về tư tưởng, đạo đức, phong cách và tình cảm cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao giải cho các tập thể, cá nhân có tác phẩm dự thi xuất sắc
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao giải cho các tập thể, cá nhân có tác phẩm dự thi xuất sắc
 
Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Về tập thể, giải Nhất: Huyện Đoàn Cư M’gar; Nhì: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; Ba: Huyện Đoàn Ea H’leo.
 
Về cá nhân, giải Nhất: Nguyễn Thị Hoàng Kiểm (Giáo viên Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar); Nhì: Nhóm tác giả Đặng Xuân Nghi - Bùi Thế Anh (Phòng Tham mưu Công an tỉnh); Ba: Huỳnh Quyết Thắng (chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Cư M’gar), nhóm tác giả Sáng mãi tên Người (Chi đoàn Phòng Tham mưu, Công an tỉnh) cùng 3 giải Khuyến khích.
 
Cuộc thi viết tìm hiểu “Tuổi trẻ Đắk Lắk hành trình theo chân Bác” được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức nhằm chào mừng Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời thông qua cuộc thi tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tìm hiểu và viết cảm nhận về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, qua đó cổ vũ, động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước.
 
Vân Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.