Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

22:09, 13/06/2020

Trong 2 ngày 12 và 13-6, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hiện có 90 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, các chuyên trang, chuyên mục luôn được đổi mới về hình thức thể hiện, nâng cao về chất lượng khi hiện nay có 52 chuyên mục truyền hình, 39 chuyên mục phát thanh; các năm đều hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao về tiếp phát chương trình của 2 Đài quốc gia (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam), cũng như chương trình phát thanh, truyền hình địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu người nghe đài, xem truyền hình.

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hoàng tặng lãng hoa chúc mừng đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hoàng (thứ 2 từ phải sang) tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Các hoạt động do 2 Đài quốc gia tổ chức như: Liên hoan Tiếng hát truyền hình, Giải Sao mai, Liên hoan Truyền hình, Giải báo chí quốc gia… Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đều tham gia tích cực và đạt nhiều giải cao: 1 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng, 1 giải C, 11 bằng khen… Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 17 đảng viên mới (đạt 113% so với nghị quyết); có 310 lượt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 66 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh khóa X

Phát huy thành quả đạt được, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: phấn đấu hằng năm có 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; 55% đảng viên và 50% chi bộ trực thuộc được kiểm tra, giám sát; trong nhiệm kỳ, xây dựng được 1 tập thể, 2 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác; phấn đấu 100% các chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp thêm 10 đảng viên mới…

Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu 10 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (khuyết chức danh bí thư đảng ủy). Tại kỳ họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã bầu 2 đồng chí vào Ban Thường vụ (khuyết 1 đồng chí); đồng chí Lê Văn Thế, Phó Chánh Văn phòng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.