Multimedia Đọc Báo in

Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm

16:48, 30/06/2020
Sáng 30-6, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV, khóa III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 nhằm sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. 
 
Hội Hữu nghị Việt Nam Lào tỉnh có trên 1.700 hội viên. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam và giữa Đắk Lắk với các tỉnh Nam Lào.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Cụ thể, Thường trực Tỉnh Hội đã tham dự lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức; phối hợp với tỉnh Sê Kông làm thủ tục xuất nhập cảnh, tài trợ kinh phí cho 2 học viên của tỉnh Đắk Lắk sang tỉnh Chămpasắk học tiếng Lào; phối hợp trao tặng 10 suất quà cho các hộ cận nghèo người Việt gốc Lào tại xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) và học sinh của tỉnh Sê Kông đang học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên nhân dịp Tết cổ truyền Bunpymay – Lào. 
 
Các cơ sở hội đã tuyên tuyền, vận động hội viên đẩy mạnh sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng và sử dụng hiệu quả quỹ hội các cấp; vận động hội viên tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…
 
Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị
Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị
 
Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm: tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; giữ mối liên hệ với Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam 4 tỉnh Nam Lào; phối hợp triển khai kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào…
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.