Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TP. Buôn Ma Thuột lần thứ 12

19:43, 23/06/2020
Ngày 23-6, Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 12, khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 
Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Hội CCB thành phố hiện có 27 tổ chức cơ sở Hội với 7.929 hội viên. Trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức cơ sở hội đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tham gia tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.
 
Cán bộ, hội viên đã tích cực vận động, đóng góp tiền và vật chất trị giá 145,3 triệu đồng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn. Hội đã tặng 1 con bò giống và hỗ trợ sửa nhà ở cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 30 triệu đồng; cán bộ, hội viên đóng góp Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được 132 triệu đồng, đạt 92,8% kế hoạch; 21/21 xã, phường phát triển Quỹ với tổng số tiền trên 410 triệu đồng, đạt 116% kế hoạch. Cùng với đó, Hội đã phối hợp với các đoàn thể động viên, tặng quà cho 330 thanh niên lên đường nhập ngũ; tham gia hòa giải thành công 9/9 vụ tranh chấp đất đai và mâu thuẫn trong nhân dân. Các cấp hội cơ sở phối hợp với các trường học, tổ chức đoàn thanh niên giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ được 49 buổi với trên 27.200 người tham dự. 
 
Đại biểu chia sẻ ý kiến tại hội nghị
Đại biểu chia sẻ ý kiến tại hội nghị
 
Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục tập trung tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ cơ sở theo kế hoạch; tổ chức Hội thao CCB thành phố lần thứ III; triển khai xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”, mua bò sinh sản, xét tặng sổ tiết kiệm cho các hội viên nghèo…
 
Quỳnh Anh 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.