Multimedia Đọc Báo in

Tuyên dương điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"

15:04, 22/06/2020
Liên đoàn Lao động TP. Buôn Ma Thuột vừa tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015 - 2020 và tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' giai đoạn 2010 - 2020.
 
Thời gian qua, các phong trào thi đua ở những công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động TP. Buôn Ma Thuột đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, trở thành hạt nhân gương mẫu, tạo nên khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất.
 
th
Các tập thể được Liên đoàn Lao động TP. Buôn Ma Thuột khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2015 - 2020
 
Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã tặng Giấy khen cho 950 lượt tập thể và 1.250 lượt cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Toàn thành phố có trên 2.300 sáng kiến, kinh nghiệm được các cấp công nhận; có 1.270 lượt giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và thành phố; 22.200 lượt công nhân viên chức lao động được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, 128 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và 856 tập thể Lao động tiên tiến.
 
th
Các cá nhân được nhận Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2015 - 2020.
 
Tại hội nghị, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP. Buôn Ma Thuột đã biểu dương, khen thưởng 9 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2015 - 2020; tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2015 - 2020.
 
Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2020 - 2025 trên tất cả các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phát triển và nâng cao hiệu quả phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”...
 
Hồng Chuyên
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.