Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện Buôn Đôn hưởng ứng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

18:10, 08/07/2020
Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 – 2020, thời gian qua Công an huyện Buôn Đôn chủ động xây dựng kế hoạch, phát động thi đua và nhận được sự hưởng ứng tích cực của 100% cán bộ, chiến sĩ. 
 
. Lực lượng công an huyện phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, triển khai nhiều đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, điều tra khám phá nhanh, giải quyết dứt điểm các vụ án nghiêm trọng, nâng cao tỷ lệ điều tra phá án.
 
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Buôn Đôn kiểm soát tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Buôn Đôn kiểm soát các phương tiện lưu thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
 
Trong 5 năm, Công an huyện điều tra làm rõ 204 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 97,61%; điều tra, làm rõ 90/104 vụ phạm pháp trên lĩnh vực kinh tế, môi trường và phát hiện, xử lý 8 vụ có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Công tác quản lý hành chính được tăng cường, siết chặt, kịp thời phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt; tổ chức kiểm điểm, răn đe, giáo dục 473 lượt đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, tạo sự chuyển hóa địa bàn. Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, huyện Buôn Đôn cơ bản kiềm chế được tai nạn giao thông. Trong 5 năm toàn huyện xảy ra 68 vụ tai nạn, làm chết 64 người, bị thương 43 người, thiệt hại về tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng.
 
Qua hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, hằng năm có trên 80% cán bộ, chiến sĩ đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, trong đó có 15 % đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; hằng năm Đảng bộ Công an huyện đều được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.