Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện Krông Năng ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

19:28, 20/07/2020
Công an huyện Krông Năng vừa tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện. 
 
Theo kế hoạch, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an huyện diễn ra từ ngày 16-7 đến 14-9, với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn; kiềm chế, kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm...
 
1
Quang cảnh buổi lễ ra quân.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Châu Văn Lượm đề nghị các đơn vị lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể, quần chúng tích cực, chủ động phối hợp, hiệp đồng cùng lực lượng Công an huyện tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn để đấu tranh làm tan rã các băng, nhóm manh nha hình thành; kiên quyết không để tội phạm lộng hành, hoạt động theo kiểu băng nhóm, xã hội đen; tạo môi trường an toàn, lành mạnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thời gian chuẩn bị diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

1
Lực lượng Công an huyện diễu hành biểu dương lực lượng sau lễ ra quân.

Ngay sau lễ ra quân, Công an huyện đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng, tuyên truyền người dân chấp hành pháp luật .

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) 7 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 56-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 46 –NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.