Multimedia Đọc Báo in

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ huyện Cư M'gar lần thứ IX

14:59, 01/07/2020

Ngày 30-6, Hội đồng Đội huyện Cư M’gar tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ IX năm 2020 với sự tham gia của gần 200 đội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 28.000 thiếu nhi toàn huyện.

Trong năm qua, Hội đồng Đội huyện Cư M’gar luôn quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội viên, học sinh về ý thức chấp hành nội quy nhà trường, thực hiện Điều lệ Đội, xây dựng nền nếp, tác phong học tập, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

Tặng 83 xe đạp cho các bạn thiếu nhi nghèo vượt khó 
Hội đồng Đội huyện Cư M'gar tặng xe đạp cho thiếu nhi nghèo vượt khó

Từ các phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Vì bạn nghèo”, Hội đồng Đội huyện đã xây dựng 2 công trình măng non khu vui chơi dành cho thiếu nhi; tặng 1.141 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; huy động 170 ngày công và 243 suất quà giúp đỡ gia đình chính sách... Ngoài ra, Hội đồng Đội huyện còn tổ chức cuộc thi tìm hiểu các môn khoa học, tự nhiên, hoạt động ngoại khóa, tự rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc; thực hiện tốt công tác giao lưu, kết nghĩa giữa các liên đội thuận lợi với các liên đội khó khăn, hỗ trợ các liên đội kết nghĩa 300 kg gạo, 1.875 áo trắng, 5.300 cuốn vở, bút, thước và khăn quàng đỏ… 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cư M'gar trao học bổng tặng học sinh nghèo hiếu học.
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cư M'gar trao học bổng tặng học sinh nghèo hiếu học.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội huyện Cư M’gar đã trao Giấy chứng nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện cho 57 đội viên xuất sắc; tặng 83 xe đạp cho thiếu nhi nghèo vượt khó. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện trao 59 suất học bổng (mỗi suất 300.000 đồng) cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.