Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2022

10:29, 11/07/2020
Ngày 10-7, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 
Tham dự đại hội có Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đoàn Thị Biên; Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Doãn Tới và 125 đại biểu đại diện cho tuổi trẻ toàn khối.
 
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội
 
Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được hợp nhất từ Đoàn khối Các cơ quan tỉnh và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh theo Quyết định số 389-QĐ/TĐTN-TCKT, ngày 24-10-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; hiện có 83 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc với trên 11.000 đoàn viên, thanh niên.
 
Trong giai đoạn lâm thời, các cơ sở Đoàn trực thuộc đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chương trình công tác do Đoàn Khối triển khai, phát động bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn.
 
Phong trào Thanh niên tình nguyện đã tổ chức 4 đợt hiến máu tình nguyện; thắp sáng 6 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 4 nhà Nhân ái tặng gia đình chính sách, hộ nghèo; trồng mới hơn 1.000 cây xanh cải tạo cảnh quan môi trường; tặng miễn phí 5.000 khẩu trang và 1.000 chai nước rửa tay sát khuẩn phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh; vận động ủng hộ 15 tấn gạo, 1.000 thùng mì cùng hàng nghìn nhu yếu phẩm cho các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid -19; tổ chức 85 đợt thăm hỏi, tặng quà đồng bào buôn kết nghĩa nhân dịp Tết cổ truyền…Tổng giá trị các hoạt động tình nguyện trên 1 tỷ đồng.
 
Bí thư
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đoàn Thị Biên phát biểu chỉ đạo đại hội
 
Thực hiện phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ toàn khối đã có 138 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học; 560 ý tưởng sáng tạo được lãnh đạo đơn vị ghi nhận.tổ chức 6 hội thảo, tọa đàm của đoàn viên thanh niên đóng góp ý kiến góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật và cải cách hành chính.
 
Đồng hành với thanh niên trong học tập và khởi nghiệp, lập nghiệp, các đơn vị tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên, thành lập và duy trì hiệu quả mô hình câu lạc bộ học tập, Qũy học bổng Tiếp sức đến trường; trao tặng 45 suất học bổng với tổng trị giá 135 triệu đồng; vận động quyên góp 200 bộ đồng phục và nhiều dụng cụ học tập cho học sinh vùng khó khăn của tỉnh.
 
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022
 
Công tác xây dựng tổ chức đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị được thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả. Toàn khối có 169 đoàn viên ưu tú vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Nhiệm kỳ 2020 - 2022 Đoàn Khối phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu: 100% cơ sở Đoàn thực hiện hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ” trong đoàn viên thanh niên; 100% cơ sở Đoàn xây dựng được các công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa giáo dục và giá trị kinh tế; Mỗi tổ chức cơ sở Đoàn có ít nhất 1 hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi trong năm; 100% tổ chức cơ sở Đoàn có hoạt động thiết thực hưởng ứng Phong trào “nói không với rác thải nhựa”; duy trì hiệu quả hoạt động “Thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; Hằng năm, kết nạp ít nhất 300 đoàn viên mới; giới thiệu ít nhất 200 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
 
Ra mắt
Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt nhận nhiệm vụ.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Khối gồm 33 đồng chí, đồng chí Phạm Minh Tuệ giữ chức Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 
Nhận kỷ niệm chương
Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho 2 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên
 
Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho 2 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
 
Vân Anh
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.