Multimedia Đọc Báo in

Diễn đàn cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020

17:02, 22/07/2020

Ngày 22-7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng đại diện lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ban, ngành đã đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến phiên toàn thể trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam 2020 do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức.

Tham dự Diễn đàn tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí: Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam 2020 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về "Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045" (Nghị quyết số 55). Trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ có 1 phiên toàn thể và 4 phiên hội thảo chuyên đề. Theo đó, phiên toàn thể tại Diễn đàn tập trung vào Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 55 với quan điểm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Các đại biểu tham dự Diễn đàn tại điểm cầu Đắk Lắk.
Các đại biểu tham dự Diễn đàn tại điểm cầu Đắk Lắk.

Nghị quyết số 55 đánh giá, trong 15 năm qua, ngành năng lượng đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, ngành năng lượng nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia còn nhiều thách thức. Một trong những nguyên nhân của hạn chế trên là chậm giải quyết vướng mắc về phương hướng phát triển các nguồn năng lượng và cụ thể hóa cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực này.

Tại Diễn đàn, đại biểu đã được nghe các diễn giả, chuyên gia, đại sứ trong và ngoài nước trong lĩnh vực năng lượng chia sẻ, trao đổi, đối thoại về các nội dung, chủ đề như: Tăng trưởng và năng lượng sạch, năng lượng tái tạo – kinh nghiệm của Liên minh châu Âu; sáng kiến và hỗ trợ của Bộ Năng lượng Mỹ cho phát triển năng lượng tái tạo khu vực Đông Nam Á và Việt Nam; chuyển dịch năng lượng sạch gắn với phát triển bền vững của Việt Nam; thống nhất ý chí, hành động nhanh, quyết liệt và đồng bộ để đưa Nghị quyết số 55 đi vào cuộc sống…

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu kết luận tại Diễn đàn.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu kết luận tại Diễn đàn. (Ảnh chụp màn hình)

Trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra Lễ ký kết một số dự án tiêu biểu về năng lượng như: Hợp tác nghiên cứu đầu tư phát triển Dự án Nhà máy điện khí tại Cà Ná giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nam và tỉnh Ninh Thuận; Hợp tác nghiên cứu đầu tư phát triển Dự án Nhà máy điện khí tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô giữa Công ty Cổ phần Chân Mây LNG và tỉnh Thừa Thiên Huế; Hợp tác nghiên cứu đầu tư Dự án Điện gió ngoài khơi Lagan Bình Thuận giữa các Công ty CIP, Asiapetro, Novasia và tỉnh Bình Thuận; Hợp tác giữa các nhà thầu chế tạo trong nước Vietsopetro/PVC-MS với nhà đầu tư Enterprise Energy trong lĩnh vực điện gió…

Hợp tác giữa các nhà thầu chế tạo trong nước Vietsopetro/PVC-MS với nhà đầu tư Enterprise Energy trong lĩnh vực điện gió…
Lễ ký kết hợp tác giữa các nhà thầu chế tạo trong nước Vietsopetro/PVC-MS với nhà đầu tư Enterprise Energy trong lĩnh vực điện gió.

Phát biểu kết luận tại Diễn đàn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Nghị quyết số 55 là nghị quyết mang tính đột phá, chiến lược, mở đường cho phát triển năng lượng quốc gia cũng như phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đồng chí cho rằng, để nghị quyết đi vào cuộc sống cần sự vào cuộc mạnh mẽ, toàn diện và quyết liệt của Chính phủ, của các bộ, ngành và địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng đã nêu trong Nghị quyết số 55; cần nắm vững tinh thần của nghị quyết và xác định rõ quan điểm: phát triển năng lượng quốc gia phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xu thế hội nhập quốc tế, đồng thời nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch, đa dạng hóa hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh; áp dụng giá thị trường đối với mọi loại hình năng lượng. Bên cạnh đó, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân, tham gia phát triển năng lượng; kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện bao cấp, độc quyền, cạnh tranh không bình đẳng, thiếu minh bạch trong ngành năng lượng...

 

Khả Lê

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.