Multimedia Đọc Báo in

Giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể quý II năm 2020

18:12, 21/07/2020

Chiều 21-7, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh quý II, triển khai nhiệm vụ quý III-2020.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong quý II-2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực phối hợp tốt với các ngành chức năng nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; kịp thời thay đổi hình thức tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình của cả nước. Đặc biệt, thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bí thư Tỉnh Đoàn H’Giang Niê đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh Đoàn H'Giang Niê đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Mặt trận và đoàn thể các cấp thực hiện gắn với việc triển khai nhiệm vụ được giao; công tác kiện toàn, phát triển tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên được quan tâm thực hiện; các hoạt động hỗ trợ, an sinh xã hội, vận động giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế luôn được quan tâm và được nhân dân đồng tình ủng hộ…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã đạt được trong quý II, qua đó đã góp phần quan trọng giúp địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Tấn đề nghị, trên cơ sở các nội dung, chương trình những tháng còn lại, tổ chức Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt những mặt công tác, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó, cần tập trung tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động, tăng cường tuyên truyền về những biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội; tiếp tục đề cao cảnh giác, không lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh bạch hầu đang diễn biến phức tạp.

Đòng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Bên cạnh đó, cần thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định và đối tượng; nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để kịp thời có những biện pháp giải quyết chính đáng, kịp thời; triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, những vấn đề xã hội quan tâm, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.