Multimedia Đọc Báo in

Hội CCB tỉnh triển khai toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

16:48, 28/07/2020
Sáng 28-7, Đoàn công tác do Thượng tướng Nguyễn Văn Được, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với Hội CCB tỉnh. Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn.
 
Tại buổi làm việc, đại diện Hội CCB tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và triển khai các văn bản của Trung ương. 
 
Các đại biểu tại buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
 
Hội CCB tỉnh hiện có 16 tổ chức hội cấp trên cơ sở và 1 tổ chức cơ sở trực thuộc với hơn 50.700 hội viên. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ của địa phương, đặc biệt là tham gia đóng góp vào văn kiện đại hội đảng các cấp và tham gia làm tốt công tác bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  
 
Các cấp Hội quan tâm công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội khai thác các nguồn vốn cho hội viên CCB vay, đến nay, tổng dư nợ Hội CCB quản lý trên 894,4 tỷ đồng. Quỹ hội toàn tỉnh hơn 79,8 tỷ đồng, giúp nhiều hội viên vay vốn sản xuất.
 
Hội CCB các cấp đã vận động, phối hợp làm mới và sửa chữa 73 căn nhà, tặng 7 con bò sinh sản cho hội viên nghèo; tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai bão lụt trên 684 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo hơn 1 tỷ đồng, Quỹ Khuyến học hơn 169 triệu đồng, giúp đỡ hội viên nhiễm chất độc da cam 99 triệu đồng…
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi làm việc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi làm việc
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Được và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả mà các cấp Hội CCB tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; mong muốn cán bộ, hội viên CCB luôn kiên định lập trường, tư tưởng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.
 
Các đồng chí đề nghị Hội CCB tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tiến hành rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết của cấp mình, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020; tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; chủ động rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…
 
Quỳnh Anh
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.