Multimedia Đọc Báo in

Ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông" 2020

07:35, 26/07/2020
Sáng 25-7,  tại thị xã Buôn Hồ,  Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội LHTN tỉnh Đắk Lắk tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông” năm 2020 .
 
Tham dự Ngày hội có Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Trọng Thái; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh Đắk Lắk cùng hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.
 
Các tổ chức cơ sở Đoàn ký
Các tổ chức cơ sở Đoàn ký cam kết hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”
 
Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như: Ký cam kết hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; tặng 300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; tặng 8 suất quà (1 triệu đồng/suất) và mũ bảo hiểm cho đoàn viên, thanh niên, học sinh có thân nhân bị tai nạn giao thông; tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi; hướng dẫn kỹ thuật lái xe khoa học và an toàn.
 
Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó
Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó
 
Năm An toàn giao thông 2020 có chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là các quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Phấn đấu trong năm 2020, cả nước giảm tai nạn giao thông từ 5 -10% ở cả ba tiêu chí là số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2019; kéo giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông.
 
Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, các hoạt động Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần giảm tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao thông. Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên; đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” tập trung vào những hành động cụ thể, thiết thực.
 
Hướng dẫn
Hướng dẫn kỹ thuật lái xe khoa học và an toàn cho đoàn viên thanh niên
 
Trong khuôn khổ chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Trọng Thái cùng đại diện các ban, ngành đoàn thể của tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đố (xã Cư Bao) và một số gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại thị xã Buôn Hồ.
 
Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thăm hỏi, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đố
Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình nạn nhân tai nạn giao thông ở thị xã Buôn Hồ
 
Thông qua Ngày hội nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đồng thời trang bị cho đoàn viên, thanh niên, học sinh các kiến thức về Luật Giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn, qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh đô thị.
 
Vân Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.