Multimedia Đọc Báo in

Tập huấn công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho công an cấp cơ sở

23:06, 03/07/2020

Từ ngày 1 đến 3-7, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về PCCC & CNCH cho công an cấp xã, phường ở 19 tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH đến dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có 254 học viên, trong đó: 36 học viên là cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã của 18 tỉnh, thành phố, 218 học viên là công an xã chính quy - Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng- Phó Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC&CNCH phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn
Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC & CNCH phát biểu tại lớp tập huấn.

Trong 3 ngày tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quản lý nhà nước về PCCC & CNCH. Đồng thời phổ biến một số vấn đề trọng tâm về công tác PCCC & CNCH cần tập trung triển khai tại xã, phường, thị trấn; Kỹ năng, quy trình xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy, nổ, tai nạn…

gdu
Học viên tham gia thực hành dập tắt đám cháy bằng phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Đặc biệt, các học viên còn được tham gia thực hành kỹ năng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, sử dụng các loại bình chữa cháy dập tắt đám cháy xăng dầu, khí gas; thực hành sơ tán, cứu người bị nạn trong không gian hạn chế, môi trường kín có sự tác động của các yếu tố trong đám cháy, như: khói, khí độc, bức xạ nhiệt, sụp đổ cấu kiện xây dựng… Qua đó, giúp cán bộ, chiến sỹ công an nắm vững nghiệp vụ chuyên môn; vận dụng thành thạo, linh hoạt các kỹ năng, chiến thuật và đội hình cơ bản để ứng phó với  sự cố cháy nổ, tai nạn..., đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác PCCC & CNCH ở cấp cơ sở.

                                                                                                                                               Minh Huyền


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.