Multimedia Đọc Báo in

Đã có 51 ý tưởng tham dự Cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020

15:54, 11/08/2020
Sáng 11-8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020 (Cuộc thi) để rà soát tiến độ triển khai thực hiện và thống nhất một số nội dung liên quan. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi chủ trì cuộc họp.
 
Theo báo cáo tại cuộc họp, sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức và Thể lệ Cuộc thi, các đơn vị đã bám sát nội dung và chủ động triển khai công việc. Theo đó, Kế hoạch tổ chức và Thể lệ Cuộc thi được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội…, đồng thời tiến hành tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, hội viên các hội đoàn thể, học sinh, sinh viên, quần chúng nhân dân hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. Ngoài ra, các đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức họp báo về tiến độ triển khai Cuộc thi; phối hợp tổ chức ba chương trình nói chuyện về khởi nghiệp kết hợp với tuyên truyền về Cuộc thi; tổ chức tập huấn online để giải đáp thắc mắc cho các thí sinh và các đơn vị tham gia Cuộc thi.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020 phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi phát biểu tại cuộc họp.

Đến nay, Cuộc thi đã nhận được 51 ý tưởng dự thi, trong đó có 14 ý tưởng đã hoàn thành đề án, 37 ý tưởng đang được tư vấn, hỗ trợ để hoàn thành đề án, 18 ý tưởng đang hoàn thiện để gửi đề án. Hiện Ban tổ chức Cuộc thi đang xây dựng bộ tiêu chí chấm điểm và thành lập Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo, tổ thư ký cuộc thi.

1
Bí thư Tỉnh Đoàn H'Giang Niê, Phó Trưởng ban thường trực tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020 phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc họp cũng đã dành nhiều thời gian để các thành viên trong Ban tổ chức Cuộc thi góp ý, trao đổi và kiến nghị, đề xuất về công tác chuẩn bị và các phương án tổ chức Cuộc thi trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Lê Quang Ánh đóng góp ý kiến tại cuộc họp.
Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Lê Quang Ánh đóng góp ý kiến tại cuộc họp.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi đề nghị tiếp tục kéo dài thời gian nộp hồ sơ tham dự Cuộc thi đến 30-10, thời gian tổ chức vòng sơ khảo từ ngày 1 đến 9-11, vòng chung kết ngày 20 và 21-11. Đồng thời đề nghị thống nhất Ngày hội Khởi nghiệp tỉnh năm 2020 chuyển sang tháng 11 để tổ chức đồng thời với Cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020.
 
Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà yêu cầu các thành viên trong Ban tổ chức theo nhiệm vụ phân công cần tập trung triển khai tăng cường công tác tuyên truyền và giao chỉ tiêu cho các sở, ngành, hội, đoàn thể, địa phương về vận động các ý tưởng tham dự Cuộc thi. Bên cạnh đó, cần tham mưu chuẩn bị công tác khen thưởng; đề cử đơn vị bảo trợ thông tin chính thức cho cuộc thi; lựa chọn, phân loại hồ sơ theo tiến độ…
 
Khả Lê

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.