Multimedia Đọc Báo in

Giải tỏa, thu hồi 3.764 m2 đất để xây dựng, chỉnh trang khu Trung tâm Văn hóa tỉnh

15:12, 14/08/2020
Từ nay đến cuối năm, TP. Buôn Ma Thuột sẽ giải phóng mặt bằng với diện tích đất thu hồi 3.764 m2 của 44 tổ chức, hộ dân phục vụ Dự án đầu tư xây dựng và chỉnh trang đô thị khu Trung tâm Văn hóa tỉnh.
 
Cụ thể, sẽ tháo dỡ các công trình hiện trạng gồm 52 căn nhà, 140 m hàng rào và triển khai san dọn mặt bằng, phế thải khu vực giữa các tuyến đường Hùng Vương, Lê Duẩn, Nguyễn Công Trứ và Đinh Tiên Hoàng (phường Tự An). Kinh phí thực hiện công tác giải tỏa khu đất này 134,9 tỷ đồng, trong đó, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 133 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Buôn Ma Thuột quản lý, đầu tư.
 
Một căn nhà tại khu vực đường ĐInh Tiên Hoàng đã được tháo dỡ
Một căn nhà tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng đã được tháo dỡ
 
Khu Trung tâm Văn hóa tỉnh có diện tích khoảng 28.000 m 2, được xây dựng và chỉnh trang nhằm kết hợp hài hòa với các công trình kiến trúc, không gian khu vực trung tâm TP. Buôn Ma Thuột, tạo điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí, thư giãn và là nơi tổ chức các sự kiện quan trọng của tỉnh.
 
Minh Thông
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.