Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống Covid-19

20:03, 27/08/2020

Chiều 27-8, Thường trực Chính phủ đã tổ chức họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành hữu quan.

Thông tin về diễn biến của dịch Covid-19, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tính đến ngày 27-8, Việt Nam đã ghi nhận 1.034 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 381 trường hợp nhập cảnh, 30 trường hợp tử vong, số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25-7 đến nay là 547 trường hợp. Đến thời điểm này, Việt Nam cơ bản khống chế, kiểm soát được tình hình dịch bệnh ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương và một số địa phương khác. Bộ Y tế đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đặc biệt đối với các tỉnh, thành phố có số ca mắc cao tiếp tục truy vết, cách ly, xét nghiệm và điều trị, đồng thời hội chuẩn với các chuyên gia, giáo sư đầu ngành để tìm ra phương pháp điều trị, hạn chế thấp nhất số ca tử vong.

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu Đắk Lắk

Bộ Y tế đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục áp dụng biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới (thường xuyên đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, trên các phương tiện công cộng và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn); tổ chức nghiêm thực hiện cách ly theo hướng dẫn của ngành Y tế và rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình cách ly không để xảy ra lây nhiễm trong cơ sở cách ly tập trung; đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch trên các phương tiện giao thông công cộng, cơ sở sản xuất…

Tại Đắk Lắk, tính đến ngày 26-8-2020, toàn tỉnh có 3 ca bệnh Covid-19 (gồm bệnh nhân số 448, 601, 602). Cả 3 bệnh nhân đều được cách ly, điều trị kịp thời. Hiện bệnh nhân 601 đã có 6 lần xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2 và đã được xuất viện. 2 bệnh nhân 448 và 602 đều có sức khỏe ổn định, hoàn toàn không có triệu chứng, ăn uống, sinh hoạt bình thường. Tất cả các trường hợp F1 (gần 200 người) có tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân đã hoàn thành cách ly tập trung và đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2. Hiện nay, toàn tỉnh có 12 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 138 trường hợp cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của tỉnh và 2.808 trường hợp cách ly tại nhà.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông tin tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam.
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông tin tình hình dịch Covid-19 tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Ban Chỉ đạo quốc gia, các bộ, ngành, địa phương đã bình tĩnh chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và đạt được những kết quả đáng mừng, đã khoanh vùng dập dịch quyết liệt, 15 địa phương có ca bệnh đều có chủ trương, biện pháp mạnh mẽ với sự tham mưu của ngành Y tế. Lần đầu tiên Bộ Y tế thực hiện đưa các chuyên gia cán bộ y tế vào tâm dịch, phát huy hiệu quả tốt, nhân dân và cấp ủy địa phương yên tâm.  

Đối với công tác phòng chống dịch trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành Y tế không được chủ quan, xem thường, mà phải đề cao cảnh giác, không để dịch xâm nhập vào địa bàn dân cư là nhiệm vụ cấp bách hiện nay, nếu có phải khoanh vùng nhanh, xử lý nhanh, đồng bộ, không để dịch lây lan trên diện rộng. Trong trạng thái bình thường mới cần duy trì thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch đã thực hiện trong thời gian qua, nhất là đeo khẩu trang nơi đông người, trên phương tiện công cộng; không được tập trung quá đông người khi không cần thiết; tiếp tục quán triệt tinh thần thần tốc, quyết liệt, khoanh vùng gọn, dập dịch nhanh để hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, các ban, ngành, hoàn thiện các chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch. Mặt khác có phương án cụ thể để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các bộ, ngành, địa phương, nhất là những tỉnh có đường biên giới cần chú ý kiểm tra, rà soát việc nhập cảnh, không để xảy ra nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; rà soát lại việc cấp thị thực cho người nước ngoài, đặc biệt cấp thị thực phải nhanh hơn, cần có quy định cụ thể đối với các trường hợp chuyên gia, nhà đầu tư vào làm việc ngắn ngày tại Việt Nam…

Lê Kim Hoàng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.