Multimedia Đọc Báo in

Lễ xuất ngũ "Học kỳ trong quân đội" lần thứ 11

14:38, 02/08/2020
Tối 1-8, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp tổ chức Lễ xuất ngũ “Học kỳ trong quân đội” lần thứ 11, năm 2020.
 
Trải qua 6 ngày (từ 27-7 đến 1-8) rèn luyện trong môi trường quân đội tại Tiểu đoàn 303, 58 chiến sĩ SIA được huấn luyện và trải nghiệm thực tế nhiều nội dung, hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: huấn luyện điều lệnh; giới thiệu tính năng, cấu tạo của súng tiểu liên AK, kỹ thuật ném lựu đạn; các tư thế vận động trên chiến trường; tăng gia sản xuất; huấn luyện hậu cần (hướng dẫn cách băng bó vết thương cơ bản và cứu người bị nạn), xem phim tư liệu tìm hiểu về Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
Các chiến sĩ nhí thực hành sơ cấp cứu
Các chiến sĩ nhí thực hành sơ cấp cứu
 
Bên cạnh đó, các chiến sĩ nhí còn được bồi dưỡng kỹ năng xã hội, kỹ năng sống thông qua các hoạt động như: chuyên đề "Thay đổi để thích nghi", Gameshow "Tài năng SIA 2020", Hội thi hóa trang, Game show "Đấu trường 100", Chương trình tự truyện “Nơi ta trở về"; tham gia team building, trò chơi lớn…
 
Ban tổ chức khen thưởng 9
Ban tổ chức khen thưởng các chiến sĩ nhí xuất sắc
 
Tại lễ xuất ngũ, Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2020 cho 58 chiến sĩ; tuyên dương, khen thưởng 9 chiến sĩ xuất sắc, nỗ lực vượt bậc trong suốt khóa huấn luyện.
 
Vân Anh
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.