Multimedia Đọc Báo in

Diễn đàn "Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em" năm 2020

11:19, 31/10/2020
Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 (từ ngày15-11 – 15-12), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái (25-11), chiều 30-10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Diễn đàn “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2020.
 
Diễn đàn có sự tham gia của hơn 200 đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động Công ty Cao su Đắk Lắk.
 
Các đại biểu tham dự diễn đàn
Các đại biểu tham dự diễn đàn
 
Tại diễn đàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động cùng tìm hiểu, trao đổi tháo gỡ vướng mắc, trang bị kiến thức liên quan đến chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em (đặc biệt là những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản, đời sống hôn nhân, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới); chia sẻ những kinh nghiệm trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình; kỹ năng phụ nữ và trẻ em tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại …
 
Đoàn viên công đoàn chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hạnh phúc gia đình
Đoàn viên công đoàn chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hạnh phúc gia đình
 
Phát biểu tại diễn đàn, Phó Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Nhung đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, các cấp, ngành Công ty Cao su Đắk Lắk nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là công tác phụ nữ và trẻ em; thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền xóa bỏ bạo lực gia đình, xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh. 
 
Vân Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.