Multimedia Đọc Báo in

Gần 1.000 trẻ em huyện Buôn Đôn tham gia "Đêm hội trăng rằm"

22:15, 01/10/2020

Tối 30-9, Hội đồng Đội huyện Buôn Đôn phối hợp với Huyện Đoàn, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, UBND xã Ea Huar tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm" tại xã Ea Huar.

Tham gia đêm hội có gần 1.000 thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện được nghe Thư chúc Tết Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; tham gia các hoạt động văn nghệ, múa lân, rước đèn trên một số tuyến đường liên thôn và phá cổ…

Ban Thường vụ Huyện Đoàn Buôn Đôn trao học bổng Đô Rê Mon cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc.
Đại diện Huyện Đoàn Buôn Đôn trao học bổng Đôrêmon cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc.

Tại đêm hội, Huyện Đoàn Buôn Đôn trao 8 suất học bổng Đôrêmon, Vừa A Dính trị giá 1 triệu đồng/suất cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập; UBND huyện Buôn Đôn trao học bổng trị giá 500 nghìn đồng/suất cho 30 học sinh nghèo của huyện; UBND xã Ea Huar trao 50 phần quà bánh kẹo cho thiếu nhi của xã.

Đại diện Phòng Lao động thương binh và xa hội huyện Buôn Đôn trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học.
Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Buôn Đôn trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Trong khuôn khổ chương trình “Đêm hội trăng rằm”, chiều cùng ngày tại UBND xã Ea Huar, Hội đồng Đội huyện tổ chức Hội thi lồng đèn và trang trí mâm cổ, thu hút sự tham gia của 24 liên đội đến từ các trường trung học cơ sở (THCS)  và tiểu học (TH) trên địa bàn huyện Buôn Đôn.

Trải qua 2 phần thi: lồng đèn đẹp và trang trí mâm ngũ quả Trung thu, các em học sinh đã thể hiện sự khéo léo của mình, mỗi mâm ngũ quả, mỗi chiếc lồng đèn đều mang ý nghĩa riêng, có tính giáo dục cao. Đặc biệt, có nhiều sản phẩm thể hiện chủ đề hướng về biển đảo quê; niềm tự hào dân tộc, tình yêu đất nước, cùng chung tay phòng chống đại dịch Covid-19…

Tác phẩm lồng đèn và mâm ngũ quả của các em học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng
Tác phẩm lồng đèn và mâm ngũ quả của các em học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất mâm cổ cho Trường TH Lê Văn Tám và Trường THCS Hồ Tùng Mậu; giải Nhì mâm cổ thuộc về Trường TH Ama Trang Lơng và Trường THCS Trần Hưng Đạo. Đoạt giải Nhất lồng đèn: Trường TH Lê Lợi và  Trường THCS Lê Hồng Phong; giải Nhì được trao cho hai trường TH Lương Thế Vinh và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.  

Hoàng Ân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.