Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc Festival "Sản phẩm vật tư nông nghiệp, thương mại toàn quốc năm 2020"

12:53, 18/10/2020

Tối 17-10, tại TP. Buôn Ma Thuột đã diễn ra Lễ khai mạc Festival “Sản phẩm vật tư nông nghiệp, thương mại toàn quốc năm 2020” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Tham dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng; đại diện các bộ, sở, ngành liên quan và hơn 20 Hội Nông dân trên toàn quốc.

ảnh
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính phát biểu khai mạc 

Festival “Sản phẩm vật tư nông nghiệp, thương mại toàn quốc năm 2020” là sự kiện chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội lớn, gồm chuỗi các hoạt động như: Hội chợ triển lãm; Hội thảo chủ đề: "Cùng nỗ lực, vượt thách thức, phục hồi và phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp Đắk Lắk, miền Trung - Tây Nguyên và cả nước sau đại dịch Covid-19"; Chương trình xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư…

ảnh
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội Nông dân các tỉnh, thành phố

Các hoạt động này nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh về con người và vùng đất Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung. Đồng thời, mở ra cơ hội để các tỉnh Tây Nguyên, nhất là Đắk Lắk tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá tiềm năng, thế mạnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp với những sản phẩm chủ lực như: cà phê, ca cao, hồ tiêu, cao su... Qua đó, góp phần tạo tiền đề thu hút đầu tư trong và ngoài  nước để xây dựng vị thế, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19 và hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh đó, Festival còn tạo kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và quốc tế.

ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng (thứ 3 từ trái qua) thăm các gian hàng trưng bày tại Hội chợ triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính cho rằng, điểm nhấn của Festival là hoạt động trưng bày, quảng bá, giới thiệu, kết nối, xúc tiến thương mại sản phẩm vật tư, nông sản… Với hơn 300 gian hàng trưng bày các mặt hàng nông, lâm, thủy sản; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; thiết bị, máy móc nông nghiệp; cây, con giống… đã đáp ứng được nhu cầu tham quan và mua sắm của người dân. Đến nay Festival đã thu hút sự tham gia của 200 tổ sản xuất, hợp tác xã; trên 200 doanh nghiệp; gần 1.000 hội viên, nông dân tham dự. Với chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Festival lần này cũng sẽ góp phần nâng cao vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 27 Hội Nông dân đã có nhiều đóng góp vào tổ chức thành công Festival “Sản phẩm vật tư nông nghiệp, thương mại toàn quốc năm 2020”.

Minh Thuận - Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.