Multimedia Đọc Báo in

Ban Dân vận Tỉnh ủy kết nghĩa với buôn Yông Hắt

17:28, 16/11/2020

Chiều 16-11, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ kết nghĩa với buôn Yông Hắt (xã Krông Nô, huyện Lắk).

Đến dự lễ kết nghĩa có đồng chí H’Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân trong buôn Yông Hắt.

Buôn Yông Hắt là buôn căn cứ cách mạng, cách trung tâm xã Krông Nô khoảng 10 km. Toàn buôn có 168 hộ, 834 nhân khẩu, trong đó trên 90 % dân số là đồng bào dân tộc M’nông; buôn còn 53 hộ nghèo, 37 hộ cận nghèo. Đời sống của người dân trong buôn chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp và nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ…

Đại diện các đơn vị ký kết Bản ghi nhớ nội dung kết nghĩa.
Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy và buôn Yoong Hắt ký kết Bản ghi nhớ nội dung kết nghĩa.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy và buôn Yông Hắt đã ký kết Bản ghi nhớ nội dung kết nghĩa giữa hai đơn vị. 

Theo đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên giữ mối liên hệ với buôn kết nghĩa bằng nhiều hình thức; phân công cán bộ nắm tình hình nhân dân, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của người dân, từ đó trao đổi với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết những ý kiến chính đáng.

Phối hợp với chi bộ, ban tự quản buôn làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chăm lo, xây dựng, củng cố cấp ủy chi bộ và các chi hội đoàn thể vững mạnh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị xã Krông Nô vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.

Hằng năm khảo sát lựa chọn xây dựng 1 - 2 mô hình phát triển kinh tế…

Đồng chí H’Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao biểu trưng nhà tình nghĩa tặng gia đình anh Y Ven BKrông.
Đồng chí H’Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao biểu trưng nhà Tình nghĩa tặng gia đình anh Y Ven BKrông.

Đối với buôn Yông Hắt: Cấp ủy, ban tự quản, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể của buôn thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân trong buôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của địa phương; cương quyết không nghe, không tin, không làm theo lời kẻ xấu xúi giục; bà con nhân dân tích cực lao động sản xuất, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế; thông tin, báo cáo tình hình nhân dân của buôn về Ban Dân vận Tỉnh ủy kịp thời…

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Mai Thị Lan Anh trao quà tặng các gia đình khó khăn của buôn Yông Hắt.
Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Mai Thị Lan Anh trao quà tặng các gia đình khó khăn của buôn Yông Hắt.

Nhân dịp này, Ban Dân Vận Tỉnh ủy đã tặng 1 căn nhà Tình nghĩa (trị giá 50 triệu đồng) cho hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao 60 phần quà tặng các gia đình chính sách và hộ nghèo của buôn.

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.