Multimedia Đọc Báo in

Gặp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

17:04, 17/11/2020

Ngày 17-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020).

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; các đồng chí lãnh đạo Mặt trận qua các thời kỳ cùng lãnh đạo Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang và những đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; chia sẻ nhiều kinh nghiệm, bài học trong công tác Mặt trận ở địa phương, cơ sở.

Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Từ ngày ra đời đến nay, trong mỗi giai đoạn cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam có những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, song dù dưới hình thức nào, tên gọi nào, Mặt trận vẫn luôn làm tròn sứ mệnh đoàn kết, tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước vì mục tiêu chung của cách mạng, của Ðảng, của dân tộc. Thực hiện xuyên suốt và nhất quán tư tưởng Đại đoàn kết của Đảng, của Bác Hồ, Mặt trận Tổ quốc trở thành trung tâm hiệu triệu, quy tụ nhân dân thành khối thống nhất, chung sức, chung lòng làm nên những chiến công vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập tự do, thống nhất nước nhà.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Trong thời bình, Mặt trận tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, giữ gìn truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên, đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương.

Tại Đắk Lắk, địa phương quy tụ 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập hợp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước để nhân dân các dân tộc trong tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất, từng bước xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, giàu bản sắc.

Bà
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă trao Kỷ niệm chương tặng các cá nhân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn khẳng định những đóng góp quan trọng của Mặt trận xuyên suốt sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Mặt trận đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, giúp Việt Nam kiểm soát, khống chế tốt đại dịch; khơi dậy tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, huy động nhân dân toàn tỉnh đóng góp kinh phí hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Minh Tấn cũng đề nghị thời gian tới tổ chức Mặt trận các cấp cần tiếp tục tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; đưa các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa.

Lanh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă tiếp nhận tượng trưng kinh phí ủng hộ của Vietcombank Đắk Lắk.

Nhân dịp này, 4 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; UBND tỉnh tặng Bằng khen 5 tập thể, 5 cá nhân;Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Ông Đặng Trần Hiến, Phó Bí thư Thường trực Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trao số tiền ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Đắk Lắ k.
Ông Đặng Trần Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao tượng trưng số tiền ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Đắk Lắk.

Cũng tại buổi gặp mặt, hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo, Vietcombank Đắk Lắk tài trợ 4 tỷ đồng xây dựng nhà cho người nghèo; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Đắk Lắk 1 tỷ đồng và ủng hộ Quỹ Vì người nghèo huyện Krông Bông 500 triệu đồng.

Đăng Triều

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.