Multimedia Đọc Báo in

Hội Cựu chiến binh TP. Hà Nội thăm và làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh

17:54, 26/11/2020
Chiều 26-11, Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Hà Nội do Thiếu tướng Lê Hải Bình, Phó Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội CCB tỉnh.
 
Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Rơ Lứk Bông đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh; hoạt động và những đóng góp nổi bật của các cấp Hội CCB tỉnh trong năm 2020. 
 
1
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đắk Lắk Rơ Lứk Bông  thông tin tình hình tại buổi làm việc.
 
Hội CCB tỉnh hiện có 50.891 hội viên, sinh hoạt ở 282 tổ chức cơ sở hội, 2.503 chi hội. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội phối hợp với thăm, tặng 11.119 suất quà, với tổng trị giá khoảng 2,9 tỷ đồng; làm mới và sửa chữa 134 căn nhà tổng trị giá hơn 15 tỷ đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 hơn 600 triệu đồng; đóng góp 5.524 ngày công, hơn 4,4 tỷ đồng, hiến trên 80.000 m 2 đất để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;  đóng góp Quỹ nội bộ được hơn 82 tỷ đồng, giúp nhiều hội viên vay không lãi suất để phát triển kinh tế...
 
1
Thiếu tướng Lê Hải Bình, Phó Chủ tịch Hội CCB TP. Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.
 
Dự buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về kinh nghiệm trong thực hiện công tác Hội CCB như: việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt cho hội viên, phong trào hội viên giúp nhau làm kinh tế và hoạt động tình nghĩa; công tác xây dựng tổ chức hội…
 
1
Đoàn cán bộ Hội CCB TP. Hà Nội trao kinh phí xây nhà "Nghĩa tình đồng đội".
 
Nhân dịp này, Hội CCB TP. Hà Nội thông qua Hội CCB tỉnh đã trao tặng số tiền 100 triệu đồng để triển khai xây dựng 2 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.