Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo khoa học xây dựng khu công nghiệp phần mềm tỉnh Đắk Lắk

17:24, 27/11/2020

Sáng 27-11, UBND tỉnh phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học xã hội (KHXH)Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng khu công nghiệp phần mềm tỉnh Đắk Lắk: Những điều kiện cần thiết trong bối cảnh hiện nay”.

Tham dự hội thảo có GS.TS Đặng Nguyên Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; các nhà khoa học trung ương và địa phương; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

a
Đại biểu tham dự hội thảo


Tại hội thảo, đại biểu đã nghe trình bày các tham luận: Chìa khóa để xây dựng thành công khu công nghiệp phần mềm tỉnh Đắk Lắk; những rào cản và giải pháp tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển hội  nhập khu công nghiệp phần mềm ở tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh hội nhập; thực trạng nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Đắk Lắk; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Đắk Lắk trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giai đoạn 2020 - 2025 định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; tham chiếu từ các mô hình hiệu quả ở các thành phố và các tỉnh, một số gợi ý xây dựng khu công nghiệp phần  mềm tỉnh Đắk Lắk; kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử…

a
GS.TS Đặng Nguyên Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trao đổi tại hội thảo.

Các đại biểu cũng đã trao đổi, chia sẻ những kết quả nghiên cứu giữa các nhà khoa học – nhà quản lý - doanh nghiệp về xây dựng và quản lý khu công nghiệp phần mềm; từ đó cung cấp luận cứ, luận chứng cho việc thực hiện Đề án xây dựng khu công nghiệp phần mềm tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời chỉ ra thực trạng, điều kiện thuận lợi, khó khăn thách thức của địa phương khi xây dựng khu công nghiệp phần mềm; đề nghị điều chỉnh chính sách phù hợp để thu hút nguồn lực vào phát triển khu công nghiệp phần mềm…

a
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, định hướng đến năm 2030 “tỉnh Đắk Lắk là một trong những tỉnh đi đầu của khu vực trong các hoạt động ứng dụng khoa học - công nghệ, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, đời sống” và tầm nhìn đến năm 2045 “xây dựng tỉnh Đắk Lắk là trung tâm của vùng Tây Nguyên trên tất cả lĩnh vực”. Do đó, xây dựng khu công nghiệp phần mềm là một trong những giải pháp cụ thể hóa quyết tâm của Đại hội. Đây là vấn đề mới và nhiều khó khăn đối với điều kiện thực tiễn của Đắk Lắk nhưng không có nghĩa không thể thực hiện. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp, chia sẻ mô hình, kinh nghiệm xây dựng và kinh nghiệm quản lý khu công nghiệp phần mềm; tham vấn chính sách cho tỉnh Đắk Lắk những các giải pháp và lộ trình thực hiện từng bước để khu công nghiệp phần mềm từ ý tưởng trở thành hiện thực.

 

Thúy Hồng

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.