Multimedia Đọc Báo in

Hội thi tìm hiểu "Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc"

16:43, 26/11/2020

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18-1-1950 – 18-1-2020), ngày 26-11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk tổ chức Hội thi tìm hiểu “Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc”.

Tham dự hội thi có 4 đội: Đoàn kết, Hữu nghị, Sắc màu và Chúng ta là số 1.

Đông đảo sinh viên đến theo dõi, cổ vũ hội thi.

Đông đảo sinh viên đến theo dõi, cổ vũ hội thi.

Các đội trải qua ba phần thi gồm: Kiến thức ( trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm những kiến thức về lịch sử, văn hóa truyền thống, kinh tế - xã hội, mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia); hùng biện (các chủ đề liên quan đến mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc trong 70 năm qua) và phần thi sân khấu hóa (các thể loại múa, hát, kịch phản ánh những nét đặc sắc của đất nước, con người, lịch sử, văn hóa của hai quốc gia).

Các đội dự thi phần kiến thức.
Các đội dự thi phần kiến thức.

Hội thi “Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc” là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, qua đó tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước để ý thức gìn giữ và phát huy hơn nữa.

Phần thi văn nghệ của đô
Phần thi văn nghệ của đội Đoàn kết.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đội dự thi đã thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm trong quá trình chuẩn bị hội thi qua việc nghiên cứu, tìm hiểu khá kỹ lưỡng các câu hỏi về phần thi kiến thức; thể hiện phần thi hùng biện hấp dẫn, thu hút và chăm chút đầu tư cho các tiết mục văn nghệ công phu, giàu tính nghệ thuật.

Ban tổ chức trao giải cho các đoạt có thành tích cao tại hội thi.
Ban tổ chức trao giải cho đội đạt thành tích cao tại hội thi.

Kết thúc hội thi, với tổng điểm sau ba phần thi là 867, đội Chúng ta là số 1 đoạt giải Nhất; đội Sắc màu (805 điểm) xếp thứ Nhì và đội Hữu nghị (790 điểm) xếp thứ Ba.

Đăng Triều

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.