Multimedia Đọc Báo in

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc buôn Tai, xã Krông Jing

17:38, 12/11/2020

Sáng 12-11, Ban công tác Mặt trận buôn Tai, xã Krông Jing (huyện M’Drắk) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân trong buôn đã ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 90 năm qua; vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa” của buôn Tai trong năm 2020.

Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội.
Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội.

Buôn Tai hiện có 162 hộ với 751 khẩu, trong đó 97% là đồng bào dân tộc Êđê. Trong những năm qua, nhân dân trên địa bàn phát huy truyền thống đoàn kết, hưởng ứng hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động với các nội dung cụ thể, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở...

Đến nay, buôn còn 61 hộ nghèo (giảm 20 hộ), 16 hộ cận nghèo (giảm 4 hộ) so với năm 2019; trên 80% hộ có nhà ở kiên cố; 70 hộ được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục...

Các đại biểu trao quà của tỉnh tặng bà con nhân dân buôn Tai, xã Krông Jing.
Các đại biểu trao quà của tỉnh tặng người dân buôn Tai, xã Krông Jing.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà nhân dân buôn Tai đã đạt được thời gian qua, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống dân tộc, tinh thần đoàn kết quý báu, tự lực, tự cường, cần cù lao động, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Đại diện các gia đình trong buôn ký kết thi đua.
Đại diện các gia đình trong buôn ký kết thi đua.

Tại Ngày hội, Ban công tác Mặt trận buôn cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2021 và ký cam kết gia đình thực hiện chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, công tác dân số, gia đình, trẻ em, xây dựng gia đình văn hóa… Nhân dịp này, 5 gia đình cũng đã được UBND xã Krông Jing khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong Cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.