Multimedia Đọc Báo in

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn 11, xã Hòa Lễ

15:06, 13/11/2020
Sáng 13-11, Ban công tác Mặt trận thôn 11 (xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân trong thôn đã ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 90 năm qua; vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” của thôn 11, xã Hòa Lễ trong năm 2020.
 
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa phát biểu tại ngày hội.
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa phát biểu tại ngày hội.
 
Thôn 11, xã Hòa Lễ hiện có 111 hộ với 475 khẩu. Trong những năm qua, nhân dân trên địa bàn đã phát huy truyền thống đoàn kết, hưởng ứng hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động với các nội dung cụ thể, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự...
 
Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong năm 2020 nhân dân thôn 11 đã đóng góp trên 120 triệu đồng để cùng Nhà nước làm đường giao thông nông thôn, đường điện thắp sáng. Riêng đối với cuộc vận động quyên góp Quỹ vì người nghèo, thôn đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch được giao. Cùng với nguồn vận động, hỗ trợ từ cấp trên, sự đóng góp gia đình dòng họ, thôn 11 đã xây dựng được 12 nhà Đại đoàn kết và nhà theo Chương trình 167 của Chính phủ cho hộ nghèo. Hằng năm số hộ nghèo trên địa bàn thôn giảm từ 2 - 3%. Đến nay, thôn còn 22 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 19,8%; 33 hộ được công nhận "Gia đình văn hóa" 3 năm liên tục; 105 hộ được công nhận "Gia đình văn hóa" năm 2020...
 
Bí thư Huyện ủy Krông Bông Đỗ Quốc Hương (bên phải) tặng hoa và quà cho Ban công tác Mặt trận thôn 11.
Bí thư Huyện ủy Krông Bông Đỗ Quốc Hương (bên phải) tặng hoa và quà cho Ban công tác Mặt trận thôn 11, xã Hòa Lễ.
 
Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà nhân dân thôn 11, xã Hòa Lễ đã đạt được thời gian qua, nhất là công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận và các tổ chức thành viên tổ chức. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và nhân dân thôn 11 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chung sức, đồng lòng nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, không để các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, kích động chống Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Ban công tác Mặt trận thôn 11, xã Hòa Lễ ký cam kết thi đua giữ vững danh hiệu thôn văn hóa và phấn đấu đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Ban công tác Mặt trận thôn 11, xã Hòa Lễ ký cam kết thi đua giữ vững danh hiệu thôn văn hóa và phấn đấu đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 
Tại Ngày hội, Ban công tác Mặt trận thôn 11, xã Hòa Lễ đã phát động phong trào thi đua năm 2021 và ký cam kết thi đua giữ vững danh hiệu thôn văn hóa và phấn đấu đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 
Đại diện lãnh đạo xã Hòa Lễ khen thưởng 4 hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn thôn 11 đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”.
Đại diện lãnh đạo xã Hòa Lễ tặng Giấy khen cho các gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”.
 
Nhân dịp này, UBND xã Hòa Lễ đã biểu dương, khen thưởng 4 hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn thôn 11 đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”.
 
Khả Lê

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.