Multimedia Đọc Báo in

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Hòa Hiệp năm 2020

22:01, 11/11/2020
Chiều 11-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Hiệp (huyện Cư Kuin) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Tại ngày hội, các đại biểu cùng người dân đã ôn lại lịch sử và truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 90 năm qua, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; đồng thời nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của xã Hòa Hiệp năm 2020. 
 
Đại biểu tham dự Ngày hội.
Đại biểu tham dự Ngày hội.
 
Xã Hòa Hiệp có 2.479 hộ, với hơn 10.800 khẩu sinh sống ở 8 thôn, buôn; trong đó có 2 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Ở xã hiện có 3 tôn giáo là Công giáo, Phật giáo và Tin lành; tín đồ Công giáo chiếm 86,7% với 2.101 hộ. Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các nội dung cụ thể, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở… 
 
thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh kiêm Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy HKim Hoa Byă trao tặng xã Hòa Hiệp 10 triệu đồng
Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy H'Kim Hoa Byă  tặng quà xã Hòa Hiệp.
 
Trong đó, phong trào thi đua lao động sáng tạo và chung sức xây dựng nông thôn mới được phát động mạnh mẽ trên khắp các lĩnh vực đời sống của nhân dân, khơi gợi những sáng kiến để vượt qua khó khăn, đạt được kết quả tích cực. Xã Hòa Hiệp đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 3-2018 và đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
 
Năm 2020, phong trào “Toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo” với tổng dư nợ hơn 31 tỷ đồng giúp người dân địa phương phát triển kinh tế, ổn định đời sống, đặc biệt là giảm bền vững số hộ nghèo. Qua rà soát, cuối năm 2019, toàn xã có 85 hộ nghèo, chiếm 3,43% và 406 hộ nghèo, chiếm 16,38%. Dự kiến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,34%...
 
. UBMTTQ Việt Nam huyện Cư Kuin trao tặng nhà Đại đoàn kết.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cư Kuin trao tượng trưng tặng nhà Đại đoàn kết.
 
Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy H’Kim Hoa Byă biểu dương xã Hòa Hiệp đã phát huy được sức mạnh đoàn kết của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cần đa dạng các hình thức vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân; tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Hiệp cần vận động, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các tôn giáo; vận động các tầng lớp nhân dân giúp nhau giảm nghèo bền vững và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy tài năng, sáng kiến vào trong học tập cũng như lao động sản xuất…
 
Người dân hào hứng tham gia thi các trò chơi dân gian.
Người dân xã Hòa Hiệp hào hứng tham gia thi các trò chơi dân gian.
 
Sau phần lễ, phần hội đã diễn ra sôi nổi với phần thi các trò chơi dân gian và thi nấu ăn.
 
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy H’Kim Hoa Byă trao tặng xã Hòa Hiệp 10 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cư Kuin trao 11 nhà Đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; trao Giấy khen tặng 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020. Ngoài ra, UBND xã Hòa Hiệp khen thưởng 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư năm 2020.
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.