Multimedia Đọc Báo in

Sinh hoạt chuyên đề Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh

16:05, 11/11/2020

Sáng 11-11, Đảng bộ thị xã Buôn Hồ đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (23-11-1940 – 23-11-2020).

Tham dự có các đồng chí: Lê Chí Quyết, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; Y Per Niê - nguyên Bí thư Huyện ủy Krông Búk, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy H4, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông; các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã Buôn Hồ và các đồng chí từng trực tiếp tham gia, chứng kiến phong trào cách mạng Buôn Hồ…

a
Đại biểu tham dự hội nghị sinh hoạt chuyên đề.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh; phong trào cách mạng ở Buôn Hồ và sự trưởng thành của Đảng bộ thị xã.

a
Đồng chí Y Per Niê trao tặng kỷ vật tuyên truyền Hiệp định Paris năm 1973 tại buôn Tring cho Thị ủy Buôn Hồ.

Tham dự buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Chí Quyết và đồng chí Y Per Niê đã nói về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ thị xã Buôn Hồ; sự đóng góp của Đảng bộ và quân, dân Buôn Hồ vào thành tích chung của Đảng bộ tỉnh; những trận chiến, cuộc đấu tranh của quân và dân Buôn Hồ trong các giai đoạn lịch sử góp phần vào công cuộc giải phóng tỉnh nhà…

a
Đồng chí Lê Chí Quyết  (giữa) và đồng chí Y Per Niê kể về những cuộc chiến đấu của quân và dân tỉnh Đắk Lắk nói chung, thị xã Buôn Hồ nói riêng .

Cũng tại buổi sinh hoạt, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã Buôn Hồ đã cung cấp, chia sẻ thông tin những ngày đầu (sau năm 1975) hàn gắn vết thương chiến tranh, ghi nhận sự đổi mới của thị xã Buôn Hồ hiện nay…

a
Các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã Buôn Hồ qua các thời kỳ chia sẻ tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ Y Vinh Tơr gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự tham gia, chia sẻ của các nhân chứng lịch sử, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thị xã Buôn Hồ . Đồng chí nhấn mạnh, đợt sinh hoạt chuyên đề này có ý nghĩa vô cùng to lớn, không chỉ ôn lại truyền thống hào hùng của lịch sử Đảng bộ tỉnh nói chung, Buôn Hồ nói riêng mà giúp thế hệ trẻ cùng người dân thị xã  hiểu rõ hơn phong trào cách mạng ở Buôn Hồ, sự hình thành và các giai đoạn phát triển của thị xã, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Thúy Hồng

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.