Multimedia Đọc Báo in

Giúp đỡ gần 1.500 gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo

16:10, 18/12/2020
Sáng 18-12, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 17, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
 
Thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, các cấp Hội LHPN tỉnh đã chủ động, tích cực tổ chức, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Thông qua đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”, Hội đã tặng 105 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 525 triệu đồng cho 105 phụ nữ có công. Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, các đơn vị đã xây dựng 22 Mái ấm tình thương, sửa chữa 9 nhà cho hội viên phụ nữ nghèo với tổng kinh phí gần 950 triệu đồng; tặng hơn 13.400 suất quà cho phụ nữ nghèo, khó khăn, đơn thân, học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật; thực hiện 408 hoạt động, phần việc xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ 1.094 gia đình thực hiện đạt 8 tiêu chí 5 không 3 sạch; giúp 1.496 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.
 
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt báo cáo kết quả hoạt động năm 2020
 
Trong phong trào vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, Hội đã hỗ trợ 651 chị em khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với tổng số tiền trên 6,6 tỷ đồng; hỗ trợ thủ tục pháp lý, vốn vay thành lập 5 hợp tác xã, 12 tổ hợp tác, tổ liên kết. Công tác cho vay ủy thác, vận động cho vay tiết kiệm tiếp tục được Hội phối hợp, duy trì triển khai hiệu quả. Trong năm 2020, Hội đã phối hợp đào tạo nghề cho 1.866 lao động nữ, trong đó có 1.613 lao động được giới thiệu việc làm và tự tạo việc làm ngay tại gia đình
 
Đại diện Hội LHPN TP. Buôn Ma Thuột chia sẻ kinh nghiệm
Đại diện Hội LHPN TP. Buôn Ma Thuột chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện một số phong trào do Hội phát động
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội; đồng thời đề ra một số nội dung trọng tâm trong năm 2021 như: chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Đề xuất, giới thiệu nguồn nhân sự nữ tham gia ứng cử khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ nữ, nữ ứng cử viên, nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Triển khai các giải pháp vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” trong phát triển kinh tế của hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh…
 
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh
 
Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các chương trình, hoạt động Hội năm 2020.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.