Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các luật mới ban hành tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

10:24, 02/12/2020

Sáng 2-12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 15 huyện, thị xã, thành phố để phổ biến, quán triệt các luật mới ban hành tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phan Thị Hồng Thắng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phan Thị Hồng Thắng nêu rõ: Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 10 luật mới, trong đó có 2 luật được ban hành mới, 3 luật được ban hành để thay thế các luật cũ không còn phù hợp, 5 luật được ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật khác.

4234
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phan Thị Hồng Thắng phát biểu tại hội nghị

Đây là những văn bản luật có ý nghĩa quan trọng trong việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng cũng như Hiến pháp năm 2013 về một số lĩnh vực gồm: kiện toàn tổ chức bộ máy của Quốc hội, bổ sung hình thức quy phạm pháp luật, hoàn thiện khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện pháp luật đầu tư theo đối tác công tư (đầu tư PPP), khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về đầu tư, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, phát huy vai trò chủ đạo của Nhà nước trong công tác phòng chống thiên tai, xác định rõ quyền và nghĩa vụ của thanh niên, các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên, xử lý vướng mắc, bất cập trong hoạt động giám định tư pháp theo vụ việc, đa dạng hóa phương thức giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính thông qua việc xây dựng cơ chế pháp lý về hòa giải, đối thoại tại tòa.

Việc quán triệt các luật mới được ban hành tại Kỳ họp thứ 9 giúp các đại biểu nắm bắt các văn bản pháp luật mới ban hành để tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.

4234
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến nội dung cơ bản của Luật Đầu tư

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến 4 luật gồm: Luật Đầu tư; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Nguyễn Xuân

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.