Multimedia Đọc Báo in

Hội thi Bản sắc văn hóa ASEAN năm 2020

19:01, 05/12/2020

Ngày 5-12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Đoàn Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội thi Bản sắc văn hóa ASEAN năm 2020.

Đến dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đông đảo sinh viên nhà trường.

Các đại biểu và động đảo sinh viên khai mạc hội thi.
Các đại biểu và đông đảo sinh viên dự khai mạc hội thi.

Hội thi Bản sắc văn hóa ASEAN có 10 đội đến từ các khoa của Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Cao đẳng Thực hành Cao nguyên tranh tài. Mỗi đội bốc thăm làm đại diện cho 1 nước là thành viên của cộng đồng ASEAN và trải qua 2 phần thi: phần thi sân khấu hoá (các đội tự dàn dựng và giới thiệu những nét đặc sắc về lịch sử, văn hóa truyền thống, kinh tế - xã hội quốc gia đội mình bốc thăm dưới các hình thức nghệ thuật kịch nói, múa, hát) và thi hùng biện (xoay quanh các chủ đề: mối quan hệ ngoại giao quốc gia mình đại diện dự thi với Việt Nam hiện nay; trách nhiệm của sinh viên, thế hệ trẻ của đất nước trong việc giữ gìn, phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước).

 

Khoa Sư phạm với tiết mục giới thiệu về đất nước Philippinne.
Khoa Sư phạm với tiết mục giới thiệu về đất nước Philippinne.

Hội thi Bản sắc văn hóa ASEAN năm 2020 là hoạt động ý nghĩa, kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (1995-2020) và chào mừng năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020. Qua đó nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên nói riêng về vai trò quan trọng của cộng đồng ASEAN, trách nhiệm của mỗi cá nhân, học sinh, sinh viên trong việc chủ động, tích cực trang bị cho bản thân những kiến thức, kỹ năng sẵn sàng gia nhập ngôi nhà chung ASEAN.

Khoa Lý luận chính trị giới thiệu tà áo dài và chiếc nón lá truyền thống của đất nước Việt Nam.
Khoa Lý luận chính trị giới thiệu tà áo dài và chiếc nón lá truyền thống của đất nước Việt Nam.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, dù đề tài của hội thi rất rộng, khó thể hiện đầy đủ trong khuôn khổ thời gian bị giới hạn, song các đội dự thi đã đầu tư, tìm hiểu khá đầy đủ về văn hóa, lịch sử, kinh tế đất nước mình đại diện dự thi và thể hiện sinh động, sáng tạo, hấp dẫn dưới nhiều hình thức khác nhau.

Ban tổ chức trap giải cho các đội có thành tích xuất sắc tại hội thi.
Ban tổ chức trao giải cho các đội có thành tích xuất sắc tại hội thi.

Kết thúc hội thi, với 503 điểm, Khoa Sư phạm đoạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về Khoa Kinh tế (493 điểm); 2 khoa Lý luận Chính trị (479 điểm) và Y Dược (474 điểm) đồng giải Ba; các đội còn lại đoạt giải Khuyến khích.

Đăng Triều

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.