Multimedia Đọc Báo in

Năm 2021, TP. Buôn Ma Thuột phấn đấu thu ngân sách đạt 1.845 tỷ đồng

15:36, 18/12/2020

Ngày 18-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị (mở rộng) lần thứ 4, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, dù chịu tác động, ảnh hưởng mạnh của đại dịch Covid-19, song cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ cấp thành phố đến cơ sở chủ động, đánh giá đúng diễn biến tình hình, đề ra những giải pháp phù hợp thực tiễn địa phương, cơ sở và quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Quyền Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
Quyền Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ cơ bản duy trì hoạt động ổn định; sản xuất nông - lâm nghiệp hoàn thành kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt trên 35.600 tấn, đạt 172% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện được 1.892 tỷ đồng, tăng 8,75% so với năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Lĩnh vực văn hoá xã hội, giáo dục - y tế duy trì ổn định, đảm bảo chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ  chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tình hình an ninh trật tự chuyển biến tích cực, kiềm chế tội phạm hình sự, tai nạn giao thông giảm mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế. ..

Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trên cơ sở thảo luận, phân tích, dự báo diễn biến tình hình, năm 2021 thành phố đưa ra chỉ tiêu thu ngân sách đạt 1.845 tỷ đồng; duy trì ổn định các lĩnh vực văn hoá - xã hội, giáo dục, y tế...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra năm 2021 là hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thành phố phải đoàn kết, chung sức, quyết tâm hoàn thành; trước mắt cấp ủy, chính quyền các địa phương cần phải quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác ngay từ đầu năm cũng như sâu sát đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện...

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.