Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa Đắk Lắk và tỉnh Jeollabuk

08:42, 24/12/2020

Ngày 23-12, UBND tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác, giai đoạn 2017 – 2020.

Tham gia Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký kết, giai đoạn 2017 – 2020, Đắk Lắk và Jeollabuk đã tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - du lịch, giáo dục – đào tạo, lao động. Cụ thể, Dự án Trung tâm Đào tạo tiếng Hàn Quốc JVEC với tổng vốn đầu tư 20.000 USD do Hiệp hội Xúc tiến hợp tác Jeonbuk-Việt Nam làm chủ đầu tư được cấp phép hoạt động đầu năm 2019 đến nay đã tổ chức 12 lớp dạy tiếng Hàn miễn phí cho hàng trăm công chức, sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại hội nghị trực tuyến.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Về xúc tiến thương mại, Đắk Lắk tổ chức buổi gặp gỡ doanh nghiệp tại tỉnh Jeollabuk nhân chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh (tháng 10-2018) để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, xúc tiến kêu gọi đầu tư. Ngoài ra còn hỗ trợ 3 doanh nghiệp của tỉnh Jeollabuk tham gia gian hàng tại Hội chợ sản phẩm chuyên ngành cà phê trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019; riêng tỉnh Jeollabuk hỗ trợ 2 đoàn doanh nghiệp Đắk Lắk tham gia Triển lãm Sản phẩm lên men quốc tế tại Jeollabuk.

Trên lĩnh vực viện trợ nhân đạo (NGO), Đắk Lắk đã tiếp nhận tài trợ từ 3 tổ chức tại Jeollabuk với tổng giá trị khoảng 3,8 tỷ đồng.

Hai bên có nhiều hoạt động ngoại giao văn hóa: cử đoàn nghệ thuật và đoàn ẩm thực tham gia giao lưu nghệ thuật; biểu diễn tại Lễ hội Âm thanh Quốc tế Jeollabuk vào tháng 10-2018. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk còn đón các đoàn doanh nghiệp Jeollabuk đến khảo sát các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Đắk Lắk, qua đó bước đầu thiết lập quan hệ giữa Hiệp hội du lịch của hai tỉnh.

Về giáo dục – đào tạo và lao động, đã tổ chức 11 đoàn học sinh tiêu biểu các dân tộc tỉnh Đắk Lắk giao lưu học tập và văn hóa với học sinh tỉnh Jeollabuk; Jeollabuk tổ chức 3 đợt giao lưu học sinh tại Đắk Lắk…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh khẳng định, thời gian qua quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Đắk Lắk và Jeollabuk đã tiến triển tốt đẹp, đạt được những kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc, mở ra những cơ hội phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa giữa hai địa phương. Đắk Lắk luôn chào đón và cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp Jeollabuk đến tìm hiểu, đầu tư tại Đắk Lắk.

Các đại biểu dự hội nghi chụp ảnh lưu niệm trước khi kết thúc hội nghị trực tuyến.
Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm .

Lãnh đạo hai tỉnh thống nhất, trên cơ sở nội dung thỏa thuận hợp tác đã ký kết, giai đoạn 2020 – 2022, hai bên tiếp tục tăng cường, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực: đào tạo nhân sự ngành cơ khí, nông nghiệp; tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên, người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Đắk Lắk thực tập, thực hành tay nghề, học hỏi kinh nghiệm sản xuất tại Jeollabuk cũng như quan tâm hỗ trợ các dự án phát triển nông nghiệp hợp tác với tỉnh Jeollabuk triển khai tại Đắk Lắk...

 

Đăng Triều

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.