Multimedia Đọc Báo in

Tháng cuối năm 2020 tập trung thực hiện nhiệm vụ kép

20:53, 04/12/2020

Ngày 4-12, UBND tỉnh tổ chức phiên họp đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 11, triển khai nhiệm vụ công tác tháng cuối năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì phiên họp.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời tiết diễn biến thất thường, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 11 và từ đầu năm 2020 đến nay đạt những kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã thu hoạch 154.997 ha cây trồng vụ hè thu (đạt 73,8%); gieo trồng 55.586 ha vụ thu đông (đạt 94,5%); giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 2.205,5 tỷ đồng, lũy kế đầu năm đến nay là 15.540 tỷ đồng; thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 727 tỷ đồng, lũy kế đạt 7.025 tỷ đồng.

Về giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, đến ngày 30-11, toàn tỉnh đã giải ngân gần 2.252 tỷ đồng, đạt 56,5% kế hoạch (tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước). Lĩnh vực khoa giáo, văn xã duy trì hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì phiên họp
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại phiên họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì tình trạng chặt phá rừng, vi phạm lâm luật vẫn còn diễn biến phức tạp; kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh giảm so với cùng kỳ năm trước; an ninh, trật tự một số lĩnh vực, địa bàn có thời điểm diễn ra phức tạp…

Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Văn Mạnh tham gia ý kiến tại phiên họp
Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Văn Mạnh tham gia ý kiến.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội; trong đó ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng chống Covid-19; phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai, sạt lở đất và rà soát thiệt hại tại các địa phương để kịp thời hỗ trợ cho người dân; bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh dịp cuối năm. Đồng thời theo dõi tình hình cung cầu hàng hóa các mặt hàng thiết yếu và chuẩn bị công tác bình ổn giá Tết Tân Sửu 2021...

Minh Thông

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.