Multimedia Đọc Báo in

Bàn giao Nhà tình thương cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

18:23, 24/01/2021

Ngày 24-1, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh (tỉnh Bình Dương) và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hai huyện Krông Ana và huyện Cư M’gar tổ chức lễ bàn giao nhà Tình thương cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đó là em Y Nhĩ Knul, ở buôn Mblớt, xã Ea Bông, huyện Krông Ana và  em Hoàng Thị Mai, ở thôn 15, xã  Ea Kuêh, huyện Cư M’gar. Mỗi căn nhà được xây dựng quy mô cấp 4 với diện tích 50 m2, gồm 3 phòng, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa, có tổng trị giá 130 triệu đồng, trong đó Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh, tài trợ 100 triệu đồng, phần còn lại do chính quyền địa phương hỗ trợ và gia đình đóng góp thêm.

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh và chính quyền địa phương
Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh và chính quyền địa phương bàn giao nhà Tình thương cho gia đình em Y Nhĩ Knul ....

Gia đình hai em nhỏ nói trên đều thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại địa phương. Em Y Nhĩ Knul mồ côi cha từ 4 năm trước, một mình mẹ đi làm thuê nuôi 3 con ăn học, bản thân em lại bị khuyết tật mất một bàn tay, nhiều năm qua cả gia đình sống nhờ trong căn nhà tạm của ông bà ngoại. Còn em Hoàng Thị Mai có mẹ bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, em gái út bị bệnh down và tim bẩm sinh, một mình bố lao động chăm lo cho cả gia đình, cuộc sống vô cùng khó khăn.

...gia đình em Hoàng Thị Mai.
... và gia đình em Hoàng Thị Mai.

Được biết, từ năm 2016 đến nay, Tập đoàn địa ốc Kim Oanh đã hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng để cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thực hiện các chương trình xây dựng nhà tình thương, trao học bổng, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Kim Oanh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.