Multimedia Đọc Báo in

Gặp mặt kỷ niệm 42 năm chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam

11:35, 07/01/2021

Ngày 7-1, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh đã tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 42 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt (7-1-1979 – 7-1-2021).

Dự buổi gặp mặt có đồng chí H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh; đại diện các sở, ngành và trên 100 đại biểu là cựu chuyên gia, quân tình nguyện từng làm nhiệm vụ quốc tế giúp Campuchia giai đoạn 1979 – 1989.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại lịch sử chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Cách đây 42 năm, tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Sary đã gây tội ác man rợ, tàn sát hàng triệu người dân, tàn phá đất nước và xã hội Campuchia. Cùng với đó, chúng còn mở rộng thành cuộc chiến tranh xâm lược sang vùng biên giới Tây Nam của Việt Nam. 

a
Ông Ama H’Oanh (Tô Tấn Tài), nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn chuyên gia, quân tình nguyện tỉnh Đắk Lắk ôn lại kỷ niệm.

Trong bối cảnh đó, quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân Campuchia đánh tan chế độ diệt chủng. Ngày 7-1-1979 đã đi vào lịch sử như một mốc son của tình đoàn kết trong sáng, thủy chung của tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia, đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Sary.

Tại Đắk Lắk, trong vòng 10 năm, từ năm 1979 - 1989  tỉnh đã cử hơn 300 cán bộ, chuyên gia tài chính, ngân hàng, giáo dục, y tế, dân vận, thanh niên, an ninh, quân sự, biên phòng... sang làm nhiệm vụ tại tỉnh Mondulkiri giúp nước bạn thực hiện công cuộc hồi sinh dân tộc và ngăn chặn sự quay trở lại của chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

Phó
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh H’Yim Kđoh thăm hỏi, tặng quả các cựu chuyên gia, quân tình nguyện tại buổi gặp mặt,

Nhân buổi gặp mặt, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh đã trao 8 phần quà tặng các cựu chuyên gia, quân tình nguyện có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 

 Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.