Multimedia Đọc Báo in

Năm 2020 toàn tỉnh vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo gần 20 tỷ đồng

21:42, 05/01/2021

Ngày 5-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khoá XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai chương trình thống nhất hành động năm 2021.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã dự, chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, Mặt trận các cấp cùng các tổ chức thành viên đã chủ động triển khai toàn diện nội dung công tác, nổi bật là công tác vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo, Quỹ cứu trợ triển khai các hoạt động hỗ trợ người nghèo, phục vụ công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt. Cụ thể trong năm toàn tỉnh vận động được 19 tỷ 547 triệu đồng Quỹ vì người nghèo, 5 tỷ 254 triệu đồng Quỹ cứu trợ... để hỗ trợ xây dựng 425 nhà Đại đoàn kết tặng người nghèo, trao học bổng, thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai hoạn nạn và hỗ trợ các tỉnh miền Tây , miền Trung-Tây Nguyên . 

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Bên cạnh đó chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Trong năm nhân dân đóng góp gần 52,4 tỷ đồng, hiến đất, ngày công... xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là 52/152 xã.

Ngoài ra các mặt công tác, giám sát, phản biện xã hội được tổ chức Mặt trận các cấp chú trọng, triển khai, tập trung vào những vấn đề được dư luận quan tâm như: chính sách hỗ trợ người bị ảnh hưởng do  Covid-19, người chăn nuôi khắc phục hậu quả dịch tả lợn...

Hội nghị đã thông qua chương trình thống nhất hành động năm 2021, tập trung vào các nội dung: nâng cao hiệu quả Cuộc vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo, Quỹ cứu trợ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Mặt trận.

 

Thừa ủy quyền Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy
Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường trao Cờ đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2020 tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tổ chức Mặt trận đã đạt được trong năm qua; đồng thời lưu ý trên cơ sở các chương trình thống nhất hành động đã đề ra, trong năm 2021 tổ chức Mặt trận cụ thể hóa từng chương trình hành động cụ thể và triển khai thực hiện hiệu quả ở từng địa phương, trước mặt cần tập trung tuyên truyền Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tập thể, từng bước đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Các
Các tập thể có thành tích trong vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo năm 2020 được UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen


Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Cờ đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2020; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen 5 tập thể đã có thành tích trong vận động, quản lý và sử dụng Quỹ vì người nghèo và nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2020.


Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.