Multimedia Đọc Báo in

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và Tỉnh Đoàn Bình Dương ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025

23:08, 27/01/2021
Tối 26-1, tại TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2015 - 2020 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.
 
Thực hiện chương trình phối hợp, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hai tỉnh Đắk Lắk và Bình Dương đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hai đơn vị đã tổ chức chương trình thăm, tặng 180 suất quà Tết, và 20 suất học bổng, khám, tư vấn miễn phí các bệnh răng miệng cho 200 em thiếu nhi nghèo tại huyện Lắk; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 250 người dân, tặng 20 tủ thuốc y tế cho các trường học, tặng 150 cặp sách và 2.000 quyển vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh, trao 30 suất học bổng cho thiếu nhi có thiếu nhi nghèo vượt khó, tặng 1 nhà Khăn quàng đỏ (trị giá 50 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cư M’gar với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.
 
Đại diện Tỉnh Đoàn Bình Dương và
Đại diện Tỉnh Đoàn Bình Dương và Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng quà thiếu nhi xã Ea Kuêh, huyện Cư M'gar
 
Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp với Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức lớp tập huấn cho 50 cán bộ Đoàn trường học; tổ chức hành trình Sinh viên với địa chỉ đỏ tại tỉnh Bình Dương; Tỉnh Đoàn Bình Dương đã tổ chức cho 270 đại biểu là thiếu nhi dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh tìm hiểu truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.
 
Đại diện hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp
Đại diện hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp

Giai đoạn 2021 - 2025, hai bên phối hợp hoạt động với một số nội dung: Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các cơ sở Đoàn, Hội, Đội thuộc hai tỉnh, tạo điều kiện để các cơ sở xây dựng kế hoạch kết nghĩa; luân phiên hằng năm tổ chức các chương trình trao đổi kinh nghiệm công tác và mô hình tập hợp thanh thiếu nhi, đặc biệt là công tác trong lĩnh vực thanh niên dân tộc, thanh niên nông thôn; phối hợp tổ chức các chương trình tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên thông qua các đơn vị sự nghiệp trực thuộc của hai đơn vị và “Ngày tuyển dụng lao động” hằng năm; thông qua các hoạt động như Tháng Thanh niên, mùa hè tình nguyện tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động tình nguyện hỗ trợ đồng bào vùng biên giới khó khăn; tiếp tục duy trì Chương trình “Mùa Xuân cho em”, “Hành trình khăn hồng tình nguyện” ...

Vân Anh

    
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.